Môi trường

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có mưa nhỏ, trưa chiều nắng nóng

Anh Đức 05/03/2024 - 10:57

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 05/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm. Đến trưa và chiều trở nên nắng nóng.

suong-mu.jpg
Sương mù xuất hiện nhiều nơi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 05/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, đêm không mưa; gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Riêng khu vực vùng núi phía Tây có nắng nóng, đêm có mưa vài nơi; gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng; đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có mưa nhỏ, trưa chiều nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO