Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đường dây làm giả bằng đại học, con dấu của công an

Diệp Trà| 28/03/2022 15:58

BVCL - Không chỉ làm giả văn bằng, chứng chỉ, nhóm tội phạm còn làm giả cả con dấu của công an phường, bệnh viện, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

2.png
Một số con dấu thu được trong quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng

Ngày 28-3, công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Trong đó, 5 người bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Thái Trọng (41 tuổi), Phạm Thành Linh (31 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Thúy (31 tuổi), Nguyễn Thị Xim (40 tuổi), Nguyễn Thị Thu (cùng ngụ thị xã Phú Mỹ).

Một số con dấu thu được trong quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của nhóm đối tượng

Trước đó, qua thời gian dài theo dõi, ngày 20-3, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng trên đang có hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn.

Qua khám xét tại nơi làm việc, nơi ở của họ tại thị xã Phú Mỹ, cơ quan điều tra lập biên bản thu giữ nhiều mộc dấu tròn giả hình dấu của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh như công an phường Mỹ Xuân, Sở y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ.

Ngoài ra, có gần 400 giấy khám sức khỏe giả; văn bằng, chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề; giấy tờ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch lái xe; dấu tên bác sĩ, dấu xác nhận bệnh lý, dấu chức danh… và nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Bắt đường dây làm giả bằng đại học, con dấu của công an
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO