Án tử cho kẻ sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản

Tiểu Anh| 28/09/2021 16:30

BVCL - Quá trình được tài xế xe ôm chở đi, đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Ngày 28/9, tại TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt y án sơ thẩm là tử hình bị cáo Lê Văn Thành (25 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk).

untitled.png
Bị cáo Lê Văn Thành

Nội dung vụ án thể hiện, rạng sáng 12/11/2020, Thành đi xe khách từ tỉnh Bình Dương về đến Bến xe phía Nam tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xuống xe, Thành đi bộ tìm quán Internet để chơi.

Trên đường đi, Thành gặp ông N.V.Đ (56 tuổi, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) hành nghề xe ôm. Sau đó, Thành đã để ông Đ. chở đi.

Khi ông Đ. đang chở Thành đến địa điểm theo yêu cầu, đối tượng đã nảy sinh ý định giết người để cướp xe máy. Khi xe di chuyển vào sâu trong 1 con hẻm ở TP. Buôn Ma Thuột, thấy đường vắng, trời tối nên Thành đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Đ.

Bị đâm, ông Đ. tri hô và bỏ chạy. Lúc này, người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu chạy ra thì phát hiện ông Đ. nằm gục trên đường với nhiều vết thương nên đã vội vàng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Đ. đã tử vong trước đó.

Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường và đến chiều cùng ngày thì bị bắt.

Ngày 18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Thành tử hình về tội Giết người, 3 năm tù giam về tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt đối với bị cáo Thành là tử hình.

Sau khi Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên phạt y án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án tử cho kẻ sát hại tài xế xe ôm cướp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO