6 tháng, TP Hồ Chí Minh phạt nguội hơn 14.000 phương tiện

T.Anh | 15/12/2020 08:33

BVCL - Đây là kết quả của việc TP Hồ Chí Minh tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm giao thông, qua việc theo dõi các camera được truyền tín hiệu trực tiếp từ các tuyến phố.

Chỉ trong vòng 6 tháng qua, tại TP Hồ Chí Minh, đã có 14.000 chủ phương tiện xe ô tô đậu đỗ sai quy định bị phạt nguội.

Những trường hợp vi phạm sẽ được gửi giấy nộp phạt về tận nhà và trong vòng 6 tháng qua, ngân sách TP đã thu được hơn 1,6 tỷ đồng tiền nộp phạt. Trong trường hợp sau 30 ngày, kể từ lúc cảnh sát giao thông gửi thông báo, người vi phạm không đến nộp phạt sẽ được đưa vào diện không cho đăng kiểm xe. Mặc dù chế tài xử phạt nghiêm nhưng tình trạng đậu đỗ sai quy định vẫn diễn ra khá phổ biến.

6 tháng, hơn 14.000 phương tiện bị phạt nguội tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Mặc dù có biển thông báo phạt nguội...

6 tháng, hơn 14.000 phương tiện bị phạt nguội tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

... nhiều xe vẫn ngang nhiên đậu đỗ trái phép.

Mặc dù có gắn biển báo tuyến đường có giám sát xử phạt bằng camera, tuy nhiên trên thực tế gần 8h30 tại góc đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, rất nhiều phương tiện đậu đỗ sai quy định tại đây.

Biển báo rõ ràng cấm dừng, cấm đỗ từ 6:00 - 9:00 và 16:00 - 19:00, tuy nhiên, gần 10 xe ô tô vẫn ngang nhiên đậu đỗ tại đây. Thậm chí, một số bảo vệ còn hướng dẫn cho các ô tô lùi xe vào đậu ngay trước biển cấm và camera quan sát.

6 tháng, hơn 14.000 phương tiện bị phạt nguội tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Theo Đề án Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2017 - 2020, các trường hợp xe vi phạm được camera ghi lại sẽ truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thuộc Sở Giao thông Vận tải, sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt PC08 Công an TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp xử lý.

Tại khoản 3 điều 5 Nghị định 100 nêu rõ, xe ô tô đậu sai đỗ sai quy định sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng. Trong 6 tháng gần đây tại TP Hồ Chí Minh, hơn 14.000 xe vi phạm, trong đó có khoảng 12.800 xe chưa nộp phạt.

Tháng 3/2020, Sở Giao thông Vận tải lắp cố định camera ghi hình ô tô dừng, đỗ sai phép trên 14 tuyến đường khu trung tâm để phạt "nguội". Hệ thống camera hiện được mở rộng thêm ở 8 tuyến có tình hình giao thông phức tạp.

Phòng CSGT cho biết, năm 2020 tỷ lệ phạt nguội tại TP Hồ Chí Minh chiếm 36% và được đặt mục tiêu nâng lên 80% - 90% trong năm 2022. Hình thức này giúp nâng cao hiệu quả xử lý, giảm tranh cãi giữa người vi phạm với CSGT cũng như hạn chế tiêu cực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
6 tháng, TP Hồ Chí Minh phạt nguội hơn 14.000 phương tiện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO