26 năm tù về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ánh Ngọc| 28/04/2022 10:04

BVCL - Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo tổng mức án 26 năm tù giam về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

cac-bi-cao-tai-phien-toa-xet-xu.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Nội dung cáo trạng cho biết, khoảng 23h ngày 24/6/2020, do có mâu thuẫn với anh Phan Tấn Thức nên Ngô Dương Tiền (SN 1999, ngụ xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) hỏi mượn Nguyễn Tấn Quốc (SN 1993, ngụ xã Vạn Long, là cậu của Tiền) một khẩu súng để đi bắn anh Thức. Quốc đồng ý và đưa cho Tiền mượn khẩu súng có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, 4 viên đạn súng phà.

Đến khoảng 0h ngày 25/6/2020, Tiền cầm súng đến nhà anh Thức và gọi cửa. Khi anh Thức đi ra, Tiền bắn một phát trúng người anh, gây thương tích 60%. Sau khi gây án, Tiền trả súng, 3 viên đạn cho Quốc rồi bỏ trốn. Đến tối 25/6/2020, Tiền ra đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp nhà của Quốc thu giữ khẩu súng và 26 viên đạn quân dụng cùng nhiều công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm.

Tại cơ quan Công an, Quốc khai nhận, khẩu súng và đạn do một người tên Thủy (không xác định nhân thân) cho Quốc từ năm 2018. Các đồ chơi nguy hiểm, công cụ hỗ trợ Quốc mua qua mạng.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Ngô Dương Tiền 12 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung là 14 năm tù; bị cáo Nguyễn Tấn Quốc 10 năm tù về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp thành 12 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
26 năm tù về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO