24 năm tù cho đối tượng cầm đầu khủng bố trụ sở công an phường

T.Trang| 22/09/2020 13:33

(BVCL) Ngày 22-9, TAND TP.HCM đã tuyên án vụ Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, tại Bình Dương) cùng 19 đồng phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh, 56 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai 24 năm tù về hai tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hai đồng phạm tích cực là bị cáo Dương Bá Giang; Nguyễn Minh Tấn bị phạt 18 năm tù.

Các bị cáo Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và Phạm Trần Phong Vũ là người trực tiếp gây nổ tại trụ sở công an bị tuyên 17 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Liên quan vụ án này có 14 bị can khác bị tuyên án từ 2 đến 12 năm tù

Theo HĐXX, bị cáo Khanh có bức xúc khi tranh chấp đất ở địa phương, được Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) lôi kéo tham gia tổ chức Triều Đại Việt, hứa phong chức Chuẩn tướng - Tỉnh trưởng Đồng Nai.

HĐXX tuyên án vụ khủng bố trụ sở công an phường
HĐXX tuyên án vụ khủng bố trụ sở công an phường

Nhiệm vụ của Khanh là mua thuốc nổ thực hiện các vụ khủng bố, tuyển người vào tổ chức và may cờ hiệu ngũ sắc. Nguyễn Khanh đã được Hùng chuyển về hàng trăm triệu đồng và đô la Canada làm chi phí tuyển mộ thành viên.

Ngay khi có tiền, Khanh đặt Nguyễn Trung Trực mua 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ điều khiển từ xa. Tối 19/6/2018, Khanh giao 2 quả nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và hướng dẫn cách kích nổ.

Trưa ngày 20/6/2018, hai đối tượng này đã chở nhau đến trụ sở Công an phường 12 trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình kích nổ khiến hai người bị thương, nhiều xe máy và tài sản khác bị hư hỏng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
24 năm tù cho đối tượng cầm đầu khủng bố trụ sở công an phường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO