Tòa tuyên án

17 bị cáo lĩnh án vì tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Trần An 23/12/2023 - 16:58

Trong các ngày 19, 20 và 22/12, TAND huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 17 bị cáo về tội “ Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo bao gồm: Thiều Minh Trọng (sinh năm 1988), Lê Thị Ngọc Giào ( sinh năm 1985), Trần Thị Liểu (sinh năm 1978), Võ Thị Đào (sinh 1981), Trần Thị Nương (sinh năm 1969), Trịnh Thái Tâm ( sinh năm 1990), Phan Văn Nhuận (sinh năm 1985), Phạm Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1957), Phạm Thị Hồng Nga (sinh năm 1966), Huỳnh Thị Lẹ (sinh năm 1977), Nguyễn Văn Vũ ( sinh năm 1975), Võ Thị Hồng Phượng ( sinh năm 1980), Lư Thanh Gian (sinh năm 1981), Huỳnh Ngọc Hiền (sinh năm 1980), Trần Hữu Tâm (sinh năm 1969), Trương Thùy Trang ( sinh năm 1977) và Huỳnh Toàn Miền ( sinh năm 1964). Các bị cáo địa chỉ thường trú trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, thành phố Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh.

z5002046087043_ba11902075d53053c6aec33b3e238e1d.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ, ngày 6/7/2022, lực lượng Công an huyện Cù Lao Dung phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành triệt phá, bắt quả tang 7 điểm tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện Cù Lao Dung và thị trấn Lịch Hội Thượng thuộc huyện Trần Đề (Sóc Trăng). Kết quả, bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Lâm Thị Phấn, Trần Thị Huệ, Lê Thị Ẩn, Trần Thị Xinh, Nguyễn Thị Hận, Phạm Thị Điệp và Lâm Thị Đỏ.

Đồng thời, thu giữ một số tài liệu, đồ vật, tài sản có liên quan. Trong quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Cù Lao Dung đã có đủ căn cứ chứng minh Thiều Minh Trọng, Lê Thị Ngọc Giào, Trần Thị Liểu, Trần Thị Nương, Võ Thị Đào, Trịnh Thái Tâm phạm tội tổ chức đánh bạc; Phan Văn Nhuận, Phạm Thị Ngọc Phượng, Phạm Thị Hồng Nga, Huỳnh Thị Lẹ, Nguyễn Văn Vũ, Võ Thị Hồng Phượng, Lư Thanh Gian, Huỳnh Ngọc Hiền, Trần Hữu Tâm, Trương Thùy Trang, Huỳnh Toàn Miền phạm tội đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định, Trọng có hành vi phơi số lô, số đề của Phấn, Xinh, Điệp, Đỏ; Giào nhận khơi số của bà Ẩn. Còn Liểu, Nương, Đào hằng ngày bán các số lô, đầu đuôi, số đá (tay em) đến trước 16 giờ thì tổng hợp giao phơi số cho Phấn để hưởng tiền chênh lệch (tiền cò). Thái Tâm với vai trò giúp sức cho Hận đi thu tiền những người mua số đề; Nhuận, Ngọc Phượng, Nga, Lẹ, Vũ, Hồng Phượng, Gian, Hiền, Hữu Tâm, Trang, Miền có hành vi tham gia đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề (số tiền tham gia từ hơn 5 triệu đến khoảng 800 triệu đồng).

z5002046094325_615212e6f8b2c2ed251040a494a8ff1a.jpg
HĐXX tuyên án

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Ngọc Giào 02 năm tù, Trần Thị Liểu 01 năm 9 tháng tù; Thiều Minh Trọng, Võ Thị Đào, Trần Thị Nương cùng 01 năm 6 tháng tù; Trịnh Thái Tâm 01 năm tù về tội “ Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo: Võ Thị Hồng Phượng, Huỳnh Ngọc Hiền, Huỳnh Toàn Miền cùng 7 tháng tù về tội “ Đánh bạc”; Phạm Thị Ngọc Phượng, Huỳnh Thị Lẹ, Nguyễn Văn Vũ, Lư Thanh Giang, Trương Thùy Trang cùng 06 tháng tù về tội "Đánh bạc" nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo Phan Văn Nhuận bị xử phạt 30 triệu đồng; Phạm Thị Hồng Nga bị xử phạt 30 triệu đồng và Trần Hữu Tâm bị xử phạt 20 triệu đồng cùng về tội “ Đánh bạc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
17 bị cáo lĩnh án vì tổ chức đánh bạc và đánh bạc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO