Từ 15/2, người nhiễm Covid-19 ở Ba Lan sẽ còn 7 ngày cách ly

D. Thảo | 10/02/2022 10:54

BVCL - Đại dịch Covid-19 sắp kết thúc và Ba Lan cần có sự điều chỉnh các biện pháp phòng dịch. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski trước báo giới hôm 9/2.

ttxvn_0810_romania.jpg
Ba Lan nới lỏng các biện pháp hạn chế và cắt giảm thời gian cách ly. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể trong tháng 2 này, số ca lây nhiễm ở Ba Lan đặc biệt giảm mạnh so với 2 tuần trước và tác động của biến thể Omicron cũng nhẹ hơn so với các biến thể trước.

Theo Bộ trưởng Y tế Ba Lan, nước này đang ở trong giai đoạn khởi đầu của thời điểm đại dịch sắp đi đến hồi kết. Đây chính là thời điểm để Ba Lan nới lỏng các biện pháp hạn chế và cắt giảm thời gian cách ly.

Theo đó, từ ngày 15/2 tới, thời gian cách ly đối với người nhiễm Covid-19 ở Ba Lan sẽ giảm từ 10 xuống còn 7 ngày. Quy định cách ly đối với khách du lịch mà chưa có chứng chỉ vắc xin cũng sẽ được cắt giảm xuống còn 7 ngày. Ba Lan cũng sẽ nới lỏng các biện pháp hạn chế, trong đó có việc cho trẻ em được quay trở lại trường học từ ngày 21/2 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ 15/2, người nhiễm Covid-19 ở Ba Lan sẽ còn 7 ngày cách ly
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO