TP Hồ Chí Minh tiếp tục chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ

T. Trang - T/h | 14/01/2022 18:38

BVCL - TP Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm đợt 3 cho người có nguy cơ trong tháng 1. Và đến tháng 2, sẽ mở rộng nhóm nguy cơ đến người trên 50 tuổi (hiện quy định nhóm này trên 65 tuổi).

Đây là thông tin được đưa ra, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh chiều 13/1.

Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số khoảng hơn 25.800 người thuộc nhóm nguy cơ, đến nay, đã có 18.500 người được tiêm vaccine. Số chưa tiêm thuộc nhóm mắc COVID-19 hoặc chống chỉ định tiêm.

nhanvienyte.jpg
TP Hồ Chí Minh tiếp tục chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ. Ảnh minh họa

Theo Sở Y Tế TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang tiếp tục triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ. Các lực lượng đi từng nhà, thuyết phục những người có nguy cơ: đồng thuận tiêm vaccine, đồng thời tổ chức các đội tiêm tại nhà.

Ngoài ra, ngành y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát tờ rơi, hướng dẫn chăm sóc nhóm này, để bảo vệ cho người cao tuổi không mắc COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh tiếp tục chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO