Tạt xăng đốt khiến chủ nhà máy xay xát gạo tử vong

T. Thành| 28/05/2022 10:00

BVCL - Do mâu thuẫn với mẹ ruột, đối tượng đã tạt xăng vào chủ nhà máy xay xát, sau đó bật lửa đốt làm nạn nhân bỏng nặng dẫn đến tử vong.

z34467385709069b34d204561b187731f032b7b5e5e3a2-16536415936112110995677.jpg
Công an đã tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Tân. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 27/5, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Ngọc Tân (34 tuổi, trú tại ấp Phú Lợi B, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) để điều tra làm rõ hành vi tạt xăng đốt chủ nhà máy xay xát lúa gạo, gây bỏng nặng dẫn đến tử vong.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 25/5, sau khi uống rượu, Tân tìm đến mẹ ruột của mình đang làm thuê tại một nhà máy xay xát lúa gạo ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo do ông Nguyễn Tấn Thành (68 tuổi) làm chủ. Tại đây, Tân xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột của mình về việc không cho mẹ tiếp tục làm việc tại nhà máy.

Lúc này, ông Thành đến can ngăn và xảy ra cự cãi với Tân. Do có men rượu trong người và sẵn cầm bình xăng 2 lít trên tay, Tân liền mở nắp tạt vào người ông Thành, đồng thời bật quẹt gas châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên cháy khắp cả cơ thể nạn nhân, mọi người xung quanh nhanh chóng tìm dụng cụ dập lửa, nhưng ông Thành bị bỏng toàn thân phải chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh cấp cứu trong tình trạng bỏng mức độ 3. Đến sáng 27/5, ông Thành đã tử vong ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau khi gây án, Tân định rời khỏi hiện trường nhưng bị người dân giữ lại giao Công an xã Phú Kiết. Hiện, các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành các thủ tục khám nghiệm tử thi để phục vụ cho công tác điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạt xăng đốt khiến chủ nhà máy xay xát gạo tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO