TAND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác Tòa án năm 2022

Vĩnh Phúc| 17/01/2022 12:53

BVCL - Sáng ngày 17/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tòa án năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội thamd ự hội nghị.

1.jpg
Quang cảnh Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022 của TAND tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị còn có sự góp mặt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lương Đức Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xét xử của Tòa án, nhưng với việc đề ra và áp dụng nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế, hoạt động của Tòa án tiếp tục chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Trong năm vừa qua, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc thụ lý trên 5.600 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử trên 5.100 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,7%.

Việc tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được tăng cường và thực chất; công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng được thực hiện đúng quy định của pháp luật nên chất lượng xét xử được đảm bảo; việc trả hồ sơ điều tra bổ sung có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; công tác kiểm tra được tổ chức định kỳ, hiệu quả; tỷ lệ hoà giải thành chiếm tỷ lệ 74,3%. Nhiều đơn vị kịp thời đưa ra xét xử vụ án có đối tượng phạm tội liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải ghi nhận, trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh, nhưng TAND hai cấp vẫn linh hoạt, sáng tạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại án, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

3(1).jpg
Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội trao tặng Cờ thi đua cho TAND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
2.jpg
Ông Nguyễn Trung Hải, Phó chủ tịch HDND tỉnh Vĩnh Phúc trao Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho ông Đỗ Anh Cường, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc

Nhận định năm 2022 khi dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát, đặt ra nhiều thách thức, hai đồng chí đề nghị TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và yêu cầu cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra các vụ xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm tra việc xét xử, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong hoạt động nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán trong công tác xét xử; nâng cao hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ được đề ra tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2018 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, CCHC, góp phần nâng cao năng lực trong các hoạt động của Tòa án.

Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, hai đồng chí chúc tập thể lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4.jpg
Ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Chánh án TADN cấp cao tại Hà Nội trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” cho ông Đinh Ngọc Huân, Chánh án TAND Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Thanh Danh, Phó Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Phúc và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh tòa Hành chính TAND tỉnh Vĩnh Phúc

Tại hội nghị, 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; 1 tập thể được nhận Cờ thi đua và 3 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua và 1 cá nhân được nhận danh hiệu Thẩm phán giỏi của TAND Tối cao; 5 tập thể được nhận Bằng khen của Chánh án TANDTC; nhiều tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của TAND tỉnh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác Tòa án năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO