TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống TAND

Thu Trà| 12/09/2021 08:42

BVCL - Ngày 11/9/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm trực tuyến kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2021).

Dự Tọa đàm tại điểm cầu của TAND tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Lệ, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh; đồng chí Chu Lệ Hường, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn cùng các đồng chí là Lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn. 

z2754607069384_4486d9a4354b6b44fe680ff3f391360b.jpg
Đ/c Chu Lệ Hường phát biểu khai mạc chương trình Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, trải qua 76 năm trưởng thành và phát triển, lịch sử TAND luôn gắn liền với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với TAND tỉnh Lạng Sơn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đặc biệt giai đoạn 2015 - 2021, với sự đổi mới, sáng tạo, TAND hai cấp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả vượt trội với tỷ lệ giải quyết án trên 99%; tỷ lệ cán bộ, công chức có trình độ Thạc sỹ chiếm 57%; trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị chiếm 72,4%; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác.

Thành tích của TAND hai cấp trong tỉnh luôn nổi bật trong các đơn vị thuộc Cụm thi đua TAND 14 tỉnh Miền núi phía Bắc, là điểm sáng trong hệ thống TAND toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý của Nhà nước, của TAND tối cao, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh...thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, người lao động TAND hai cấp trong tỉnh.

z2754607078141_50dc031da7d472c222c1ea6fec37543f.jpg
Đ/c Nguyễn Thế Lệ, Phó Chánh án TAND cấp cao phát biểu.

Phát biểu tại chương trình Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thế Lệ ghi nhận việc tổ chức Chương trình Tọa đàm rất ý nghĩa và chúc mừng những thành tích của TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí tin tưởng rằng Ban cán sự đảng, Lãnh đạo, đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp trong tỉnh sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục đoàn kết, cố gắng hơn nữa, từng tập thể cá nhân luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao các mặt công tác, đào tạo cán bộ làm việc có tính chuyên nghiệp, kỷ cương, kỷ luật tốt, khắc phục khó khăn và thực hiện tốt công tác chuyên môn trọng tâm là công tác cán bộ, công tác xét xử và thực hành quyền tư pháp, xây dựng Tòa án hai cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục vững mạnh toàn diện, xứng đáng với truyền thống 76 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt trong hơn 9 năm qua là dấu ấn sâu đậm với nhiều đổi mới, nhiều sự kiện có tính bước ngoặt trong TAND hai cấp trong tỉnh với nhiều thành tích nổi trội được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận.

anh-5.jpg
Lãnh đạo TAND tỉnh tặng hoa tri ân những đóng góp của đ/c Nguyễn Thế Lệ, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội (nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh) trong hơn 09 năm xây dựng TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình Tọa đàm cũng nhận được nhiều ý kiến phát biểu chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của Lãnh đạo các đơn vị, của thế hệ trẻ trong việc xây dựng TAND hai cấp tỉnh Lạng Sơn ngày càng vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự ổn định, kỷ cương pháp luật, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn ổn định và phát triển.

anh-6.jpg
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2021).
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống TAND
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO