Tài xế xe Chín Nghĩa ngông cuồng, chống người thi hành công vụ

Trang Trần| 07/07/2021 09:05

BVCL - Ngày 6/7, TAND H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1989, tài xế nhà xe Chín Nghĩa) và bị cáo Nguyễn Văn Trung (SN 1996, phụ xe, cùng trú tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

tahv-6-7-1.jpg
Nguyễn Quốc Tuấn và Nguyễn Văn Trung tại phiên tòa xét xử.

Nội dung cáo trạng thể hiện, vào khoảng 17 giờ 10 phút ngày 28/5, Chốt kiểm soát dịch trên QL1A (đoạn qua xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang thực hiện nhiệm vụ và tiến hành dừng xe ô tô khách biển số 76B-010.22 của Nhà xe Chín Nghĩa do Nguyễn Quốc Tuấn điều khiển chở theo 1 phụ lái là Nguyễn Văn Dũng, 2 phụ xe là Nguyễn Văn Trung, Bùi Tá Chung (cùng trú tỉnh Quảng Ngãi) và 40 hành khách để kiểm tra y tế bao gồm: đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định điểm đi, điểm đến của xe ô tô và cấp Giấy chứng nhận kiểm tra y tế tại chốt kiểm soát dịch.

Lúc này, Nguyễn Quốc Tuấn điều khiển xe chấp hành hiệu lệnh và dừng lại, đồng chí Nguyễn Hữu Tiến Lên, cán bộ CSGT Trạm Cửa ô Hòa Phước thông báo và yêu cầu tất cả những người có mặt trên xe xuống kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Các hành khách lần lượt xuống xe kiểm tra y tế, thế nhưng lái xe Nguyễn Quốc Tuấn vẫn ngồi ở ghế lái.

tahv-6-7-2.jpg

Hiện trường vụ án tài xế xe Chín Nghĩa chống người thi hành công vụ.

Đồng chí Lên đến bên cửa hông bên trái và yêu cầu xuống xe kiểm tra y tế, thực hiện các thủ tục kiểm soát dịch, tuy nhiên, Tuấn không chấp hành theo yêu cầu của CSGT. Trong lúc này, đồng chí Lên phát hiện có tiếng chó, mèo kêu và có mùi hôi thối phát ra từ gầm xe nên đã yêu cầu Tuấn xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng Tuấn vẫn không chấp hành.

Đồng chí Lên thông báo sẽ mời Trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước đến làm việc, đồng thời, đồng chí Lên nhận thấy tình hình phức tạp nên điện thoại cho Tổ Công tác của Trạm CSGT Cửa ô Hoà Phước tăng cường lực lượng để hỗ trợ.

Tổ công tác mời Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Hòa Phước đến làm việc, thế nhưng tài xế Tuấn vẫn không hợp tác việc kiểm tra, bị cáo dùng lỡi lẽ thô tục chửi bới, lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Lúc này, Nguyễn Văn Trung có mặt tại khu vực này và chứng kiến diễn biến sự việc. Một lúc sau, Tổ tuần tra do đồng chí Nguyễn Huy Hoàng-Phó Trạm trưởng CSGT Cửa ô Hòa Phước, đồng chí Thái Duy Kiên cán bộ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước đến giải thích và đề nghị tài xế Tuấn hợp tác việc kiểm tra nhưng Tuấn vẫn không chấp hành.

Đồng chí Kiên trực tiếp lên xe ô tô để kiểm tra số lượng hành khách đã khai báo y tế thì Nguyễn Văn Trung đứng ở phía trước cửa lên xuống xe ô tô, dang hai tay ra ngăn cản, không cho đồng chí Kiên lên xe và nói: “Anh có quyền gì mà lên xe của tôi”. Đồng chí Kiên gạt tay của Trung ra rồi bước lên xe, còn Trung tiếp tục ngăn cản đồng chí Hoàng, không cho lên xe ô tô.

Nguyễn Quốc Tuấn ngồi vào ghế lái đóng cửa xe lại và điều khiển xe ô tô chạy lùi về sau nhằm chạy tới trước để cho xe ô tô đi. Thấy hành động của bị cáo, đồng chí Kiên liền dùng tay rút chìa khóa, giữ vô lăng lại nhưng bị Tuấn giằng co ngăn cản.

Xe di chuyển được một đoạn thì phần kính chiếu hậu bên phải va chạm vào góc lán của chốt kiểm dịch. Lúc này, đồng chí Kiên rút được chìa khoá xe thì xe ô tô mới dừng lại. Thấy vậy, đồng chí Lên chạy theo, tìm cách mở cửa ra để lên xe hỗ trợ đồng chí Kiên ngăn cản tài xế lái xe bỏ chạy thì lúc này Tuấn tiếp tục giằng co và dùng chân đạp trúng vào phần mặt của đồng chí Lên, làm mũ kêpi của đồng chí Lên rơi xuống đất.

Đồng chí Kiên và đồng chí Lên khống chế, đưa được Nguyễn Quốc Tuấn xuống xe. Tuấn vẫn tiếp tục lớn tiếng, dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng CSGT, phun nước bọt vào tổ công tác.

Vụ việc kéo dài làm ảnh hưởng, gián đoạn công tác kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 của Tổ công tác, CATP Đà Nẵng đã điều động phương tiện khác sang hành khách, để đảm bảo hành trình di chuyển của nguời dân. Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an còn phát hiện xe khách này vận chuyển rất nhiều động vật như chó, mèo, trong đó nhiều cá thể đã chết, bốc mùi hôi trong thùng xe.

Các bị cáo khai nhận, do lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý hành vi vận chuyển chó, mèo trên xe nên đã cản trở, không chấp hành theo hiệu lệnh của lực lượng thi hành công vụ.

Trước các tình tiết vụ án, HĐXX TAND H.Hòa Vang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Trung 6 tháng tù, cùng về tội “Chống người thi hành công vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài xế xe Chín Nghĩa ngông cuồng, chống người thi hành công vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO