Số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục

Tào Đạt (Theo Reuters)| 06/08/2021 17:41

BVCL - Ngày 6/8, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này mới ghi nhận thêm 21.379 trường hợp nhiễm và 191 người chết do COVID-19. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, ở trên mức 20.000 ca.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, số liệu thống kê mới này đã nâng tổng số ca bệnh hiện tại của "xứ sở chùa Vàng" lên 714.684 ca, trong đó có 5.854 ca tử vong.

Được biết, số ca COVID-19 ở Thái Lan tiếp tục tăng mạnh, chủ yếu là do sự lây lan chóng mặt của biến thể Delta. Biến thể này hiện lây lan tới 74/77 tỉnh của Thái Lan, chiếm 78,2% số ca nhiễm mới.

thai-lan-16122730.jpg
Người dân Thái Lan tại một điểm tiêm chủng của Bangkok. Ảnh: Reuters

Các ca nhiễm mới tăng chóng mặt khiến nhiều bệnh viện Thái Lan rơi vào tình trạng thiếu hụt giường bệnh nghiêm trọng. Trước thực trạng này, các bệnh nhân với triệu chứng nhẹ được cho phép cách ly tại nhà. 

Theo thống kê, chỉ tính riêng thủ đô Bangkok, có gần 100.000 bệnh nhân COVID-19 nằm trong diện này. Để chăm sóc cho các bệnh nhân này, chính quyền Bangkok thiết lập 232 trung tâm chăm sóc ở các khu vực trong thành phố, đồng thời thành lập một nhóm 60 người đi xe gắn máy cung cấp thuốc điều trị, dụng cụ y tế, khẩu trang và dung dịch khử trùng cho họ. 

Cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Thái Lan đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng ở nước này. 

Đến thời điểm hiện tại, gần 19 triệu trong tổng số 70 triệu dân Thái Lan đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19. Trong khi đó, 4,05 triệu người được tiêm đủ 2 liều. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca mắc và tử vong do COVID-19 ở Thái Lan tiếp tục lập kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO