Quốc hội tiến hành bầu Chánh án TANDTC và nghe trình bổ nhiệm  Thẩm phán TANDTC

Ngọc Mai | 26/07/2021 10:22

BVCL - Bước sang ngày làm việc thứ sáu với phần lớn thời gian dành cho công tác nhân sự, nhiều chức danh quan trọng của khối tư pháp cũng được Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đắc cử sẽ tuyên thệ trong chiều nay (26/7) cùng với đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

quoc-hoi-bau-chanh-an-tandtc-nghe-trinh-bo-nhiem-tham-phan.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tại Kỳ hợp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự, nghe Chủ tịch nước vừa đắc cử trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC.

Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về Dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Trong phiên họp chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC bằng hệ thống biểu quyết điện tử, Chánh án TANDTC cao tuyên thệ.

Nội dung này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để nhân dân và cử tri theo dõi.

Cũng trong phiên họp buổi chiều, tân Chánh án TANDTC sẽ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Cuối phiên họp chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về: Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Chánh án hiện nay của TANDTC là Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

Ông có trình độ học vấn: Trên Đại học; Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật

Ông tốt nghiệp Trường Đại học An Ninh nhân dân và đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng trước khi trở thành Chánh án TANDTC như:  Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện KSNDTC.

Ông là  Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII.

Ngày 31/01/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Nguyễn Hòa Bình đã trúng cử vào Bộ Chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội tiến hành bầu Chánh án TANDTC và nghe trình bổ nhiệm  Thẩm phán TANDTC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO