Quảng Ngãi: Đưa khoảng 250 sản phụ ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê hương

Dương Vương| 13/09/2021 17:41

BVCL - Tình hình dịch Covid-19 đang dần khống chế, tỉnh Quảng Ngãi quyết định lên kế hoạch đưa 250 phụ nữ đang mang thai là người Quảng Ngãi và đang sinh sống ở 03 tỉnh phía Nam.

Đưa sản phụ về quê đợt này, tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn người địa phương đang sinh sống, làm việc, công tác cụ thể ở TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Theo kế hoạch dự kiến, công tác đưa sản phụ về quê được di chuyển bằng đường hàng không, đón tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam) và đưa về cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Ngãi.

san-phu-covid-ngay-13-9-quang-ngai-1.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi chăm lo và đưa đón sản phụ ở phía Nam về quê dưỡng sinh an toàn giữa đại dịch Covid-19. Ảnh minh họa

Toàn bộ chi phí đưa đón đường hàng không, di chuyển đến khu cách ly, chế độ trong thời gian cách ly tập trung do UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm.

Trao đổi với Báo Công lý chiều ngày 13/9, đồng chí Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Thông qua công tác thống kê, phối hợp với Hội đồng hương, tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đưa khoảng 250 sản phụ mang thai trên 05 tháng tuổi. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận đơn vị VietJet đồng ý tài trợ chi phí bay cho sản phụ chặng đường từ 03 tỉnh phía Nam về sân bay Chu Lai”.

san-phu-covid-ngay-13-9-quang-ngai-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh quyết định đưa sản phụ về quê và nới lỏng giãn cách xã hội

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, khi sản phụ đến sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa đón sản phụ vào Khu cách ly tập trung tại Khu du lịch Thiên Đàng (huyện Bình Sơn).

Trường hợp số lượng phụ nữ mang thai hơn 05 tháng ở 03 tỉnh/thành trên vượt hơn 250 sản phụ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đưa về địa phương phù hợp từng thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Cũng trong ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quyết định thay đổi biện pháp giãn cách xã hội một số địa phương bắt đầu từ 18h00 ngày 13/9. Cụ thể TP. Quảng Ngãi và xã Trà Phong (huyện Trà Bồng) vẫn áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thực hiện theo Chỉ thị 15 đối với huyện Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Bình Sơn và Trà Bồng (trừ xã Trà Phong). Các huyện còn lại áp dụng Chỉ thị 19.

Đối với các cảng cá, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu đóng cửa tất cả cảng cá trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Đưa khoảng 250 sản phụ ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai về quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO