Ông Lại Xuân Môn được phân công giữ chức phó Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguyễn Liên| 14/09/2021 21:19

BVCL - Chiều 14/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng - được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

a1.jpg
Ông Lại Xuân Môn nhận quyết định và tặng hoa chúc mừng do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - trao tặng.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng để giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Được sự ủy quyền của Bộ Chính trị, trao quyết định và chúc mừng ông Lại Xuân Môn được giao trọng trách mới, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Bộ Chính trị về kiện toàn công tác cán bộ, sức mạnh lãnh đạo, sức mạnh tham mưu, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương chắc chắn sẽ mạnh hơn.

Ông Lại Xuân Môn là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng có thời gian công tác trong Quân đội, là cán bộ trưởng thành từ thấp đến cao. Năm 2017, ông Lại Xuân Môn về nhận công tác Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng ông Lại Xuân Môn sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, trách nhiệm, kinh nghiệm của nhiều năm tháng cống hiến cho Đảng, cho nhân dân ở nhiều vị trí khác nhau, cùng tập thể Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương không ngừng phát huy năng lực, sáng tạo, đoàn kết hoàn thành tốt trọng trách, nhiệm vụ của cơ quan trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn bày tỏ tự hào và xúc động khi nhận Quyết định của Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa của Bộ Chính trị cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách Bộ Chính trị giao phó. Đồng thời sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu, tu dưỡng, học hỏi, sớm bắt nhịp với công việc.

Hiện nay, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hiện có 7 đồng chí, trong đó có 2 Phó Trưởng ban kiêm nhiệm là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Ông Lại Xuân Môn sinh ngày 29/11/1963, quê ở xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Kinh tế học

Ông Lại Xuân Môn từng trải qua môi trường học tập, công tác trong Quân đội (Quân đoàn 3); đảm nhiệm nhiều vị trí công việc tại địa phương (Hà Nam, Nam Định).

Từ tháng 7/2012 - 12/2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Hội; Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 1/2016 - 12/2017, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 12/2017, ông Lại Xuân Môn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII, XIX; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Quân khu 1, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Lại Xuân Môn được phân công giữ chức phó Ban Tuyên giáo Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO