Nhiều quốc gia nỗ lực tìm biện pháp để giảm căng thẳng Israel - Palestine

Tào Đạt (T/h)| 17/05/2021 16:07

BVCL - Cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Palestine đã khiến hàng trăm người vô tội thiệt mạng, nhiều quốc gia đang cùng ngồi lại để tìm cách giải quyết trong hòa bình.

Ngày 16/5, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp trực tuyến để bàn về các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột đẫm máu nhất giữa Israel và các tay súng Palestine - kể từ năm 2014.

Trước thềm cuộc họp, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với tình hình bạo lực gây thương vong dân sự trên Dải Gaza, cũng như cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa tháp al-Jalaa 12 tầng, nơi đặt văn phòng của các hãng truyền thông quốc tế ở TP. Gaza.

42879648-9565261-image-m-28-1620796250809-5138.jpeg
Vụ xung đột Israel và các tay súng Palestine đã khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: Shutterstock

Được biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với người đồng cấp Palestine Mahmoud Abbas để bàn về lợi ích của việc biến Jerusalem thành nơi chung sống hòa bình cho mọi người, bất kể tín ngưỡng và sắc tộc.

Phía Tổng thống Biden đã tái khẳng định cam kết của Washington về việc "củng cố quan hệ đối tác Mỹ - Palestine", đồng thời nêu bật quyết định gần đây của chính quyền ông về việc khôi phục viện trợ cho khu vực Gaza và Bờ Tây.

Cùng ngày 16/5, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ dành cho quyền tự vệ của Israel trước các đợt tấn công rocket của nhóm vũ trang Hamas ở Gaza.

Ông Biden cũng bày tỏ lo ngại về thương vong dân sự và vụ tấn công nhằm vào tòa tháp al-Jalaa. Trước 2 cuộc điện đàm trên, ông chủ Nhà Trắng đã cử Phó Trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề về Palestine - Israel, ông Hady Amr, đến TP Tel Aviv - Israel, để xoa dịu căng thẳng.

Ngoài ra, ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), khẳng định khối này đang tham gia tích cực vào các nỗ lực ngoại giao góp phần chấm dứt cuộc khủng hoảng mới nhất ở Trung Đông.

Viết trên mạng xã hội Twitter, ông Borrell cho hay, các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ họp khẩn trong ngày 18/5 để bàn về vấn đề này.

Trong lúc các nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh, cuộc giao tranh Israel - Palestine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đợt không kích gần nhất diễn ra vào rạng sáng 17/5, máy bay chiến đấu Israel tiếp tục tiến hành đợt không kích dữ dội nhiều địa điểm tại thành phố Gaza. Theo hãng tin AP, nhiều tiếng nổ đã làm rung chuyển thành phố này trong suốt 10 phút.

Theo ghi nhận, đợt không kích này dữ dội hơn, trên phạm vi rộng hơn và kéo dài hơn đợt không kích trước đó 24 giờ khiến 42 người Palestine thiệt mạng.

Cáo buộc Hamas "núp sau dân thường", Thủ tướng Netanyahu tuyên bố các lực lượng vũ trang Israel sẽ tiếp tục tấn công Gaza cho đến khi nào còn thấy cần thiết nhưng sẽ nỗ lực giảm thiểu thương vong dân sự.

Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, Israel không phải là phía chịu trách nhiệm cho những gì đang diễn ra mà là "những kẻ đang tấn công" quốc gia của ông. Đáp lại, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tuyên bố nhóm này cũng sẽ không lùi bước.

Đài Al Jazeera thông tin, kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 10/5, hơn 170 người Palestine ở Dải Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Phía các nhà lãnh đạo Israel cũng cho biết, các đợt phóng rocket của Hamas đến giờ đã khiến 10 công dân nước họ thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều quốc gia nỗ lực tìm biện pháp để giảm căng thẳng Israel - Palestine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO