Mỹ yêu cầu Nga mạnh tay với tin tặc

Tào Đạt (Theo CNN)| 10/07/2021 12:18

BVCL - Ngày 9/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, về việc đề nghị Nga đưa ra các hành động nhằm chống lại tin tặc sử dụng phần mềm mã độc tống tiền (ransomware) đang hoạt động tại quốc gia này.

“Tổng thống Biden nhấn mạnh sự cần thiết Nga phải hành động, nhằm triệt phá các nhóm tin tặc sử dụng mã độc tống tiền đang hoạt động ở Nga, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục tham gia ngăn chặn mối đe dọa lớn hơn do phần mềm mã độc tống tiền gây ra”, trích đoạn thông báo từ Nhà Trắng.

_118667405_biden-putin_comp_reuters_hi067475365_hi066800424-2.jpg
Tổng thống Biden và Tổng thống Putin

Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng cho biết, Mỹ sẽ thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để bảo vệ người Mỹ và các cơ sở hạ tầng quan trọng bị đe dọa bởi các cuộc tấn công mạng.

Theo thông báo từ Nhà Trắng, các cuộc tấn công mạng bằng mã độc tống tiền nhằm vào Mỹ và các quốc gia khác đã tăng mạnh trong một năm qua, trong đó phải kể đến vụ tấn công mạng nhằm vào đường ống dẫn nhiên liệu Colonial Pipeline ở miền Đông nước Mỹ, gây ra gián đoạn nguồn cung quy mô lớn, khiến hàng nghìn trạm xăng ở Bờ Đông nước Mỹ rơi vào cảnh khan hiếm hàng và giá xăng tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ yêu cầu Nga mạnh tay với tin tặc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO