Khởi tố kẻ giả danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để qua chốt kiểm dịch

T. Trang - T/h | 10/09/2021 15:14

BVCL - Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can kẻ giả danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để qua chốt kiểm dịch.

Ngày 10/9, đại diện Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Hải (SN 1988, ngụ phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339, Bộ luật Hình sự năm 2015.

screen-shot-2021-09-01-at-141050-14115450-13384772.png
Đối tượng Trịnh Đình Hải giả danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để qua chốt kiểm dịch ở Đồng Nai

Trước đó, chiều 31/8, tổ công tác chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Săn Máu (thuộc phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), phát hiện hai người đàn ông đi trên ô tô BKS: 60A-623.09 nên dừng kiểm tra.

Người lái ô tô được tổ công tác xác định tên Trịnh Đình Hải và người đi cùng tên Lê Hữu Linh (50 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp).

Tại đây, Hải tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và trình một bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải, chức vụ Phó phòng Xử lý sau thanh tra, cơ quan Bộ Y tế. Hải yêu cầu lực lượng tại chốt kiểm soát cho qua để làm nhiệm vụ.

Thấy đối tượng Hải có nhiều biểu hiện bất thường, tổ công tác đã giữ Hải lại làm việc. Lúc này, Hải khai nhận không phải là lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, mục đích dùng giấy tờ giả để được đi qua chốt kiểm soát.

Tiếp tục kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng chức năng cũng phát hiện một áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt; một cặp cầu vai nền màu đỏ, viền màu bạc, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu trắng; một cặp cành tùng (ve áo) bằng kim loại màu trắng; giấy đi đường do UBND phường Trảng Dài và phường Long Bình cấp; nhiều bảng tên mang tên của Hải với một số chức vụ trong Thanh tra Chính phủ.

Trước sự việc trên, Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt giữ Hải về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tạm giữ toàn bộ số tang vật trên.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai mua áo, nón phù hiệu, cầu vai, bảng tên và thẻ thanh tra trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải tại phường Tam Hiệp. Công an thu giữ thêm nhiều bảng tên mang tên Trịnh Đình Hải mang một số chức vụ trong Thanh tra Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố kẻ giả danh lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để qua chốt kiểm dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO