Hung thủ trút xăng, đốt nhà để giết người lãnh án 25 năm tù

13/10/2021 15:36

BVCL - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, một người đàn ông đã mua xăng trút vào nhà người hàng xóm lúc rạng sáng, phóng hỏa, khiến 4 người bỏng nặng.

phien-toa.jpg
Bị cáo Trần Văn Phúc tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 13/10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc (SN 1976, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 20 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp mức án hai tội danh là 25 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 3h20’ sáng 21/9/2020, kẻ gian đập kính cửa sổ, đổ xăng, phóng hỏa vào phòng ngủ gia đình anh chị Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980), Trần Thị Mỹ Linh (SN 1987, trú ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu). Ngọn lửa bùng phát mạnh, lan nhanh khiến vợ chồng anh Vinh cùng hai đứa con là Nguyễn Thị Mỹ Hoa (SN 2015) và Nguyễn Hữu Bảo Long (SN 2017) đều bị bỏng nặng, trong khi kẻ phóng hỏa đã bấm khóa cửa phòng từ bên ngoài. Nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Hung thủ trút xăng, đốt nhà để giết người lãnh án 25 năm tù -0
Hung thủ Trần Văn Phúc sau khi bị bắt giữ. 

Dù bị bỏng nặng nhưng anh Vinh vẫn gượng sức xô đẩy, dùng chân đạp mạnh nhiều lần, cánh cửa gỗ mới bung khóa bản lề để giải thoát vợ cùng hai đứa con khi họ đã kiệt sức do ngạt khói và bị bỏng.  Ngay sau đó, 4 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu và chuyển tiếp vào các tại TP Hồ Chí Minh để điều trị lâu dài.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét, các trinh sát, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Sông Cầu xác định Phúc là hung thủ gây án nên ráo riết truy nóng xuyên suốt hai ngày đêm. Đến sáng 23/9/2020, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phúc khi khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn.

Kết quả điều tra cho thấy, 2h30’ sáng 21/9/2020, Phúc đang ngồi uống rượu tại căn nhà thuê trọ ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu thì nhớ lại cuộc cãi vã với Nguyễn Hữu Vinh hơn một tháng trước, nên mới mưu tính trả thù. Phúc điều khiển xe máy đến cửa hàng xăng dầu Bảy Cường để 60.000 đồng xăng rồi đến nhà anh Vinh. Tại đó, Phúc cầm búa đập vỡ ô kính cửa sổ để trút 4 chai xăng vào bên trong rồi bật lửa. Trước khi ngọn lửa bùng cháy, Phúc không quên bấm ổ khóa chặn bên ngoài cửa ra vào nhà anh Vinh rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo Trung tâm giám định pháp y tỉnh Phú Yên, nạn nhân Nguyễn Hữu Vinh bị thương tích 93%, Trần Thị Mỹ Linh 61%, Nguyễn Hữu Bảo Long 50%, Nguyễn Thị Mỹ Hoa 48%. Hội đồng định giá tài sản tỉnh Phú Yên kết luận tổng giá trị thiệt hại tài sản tại nhà anh Vinh do Phúc gây ra hơn 84 triệu đồng.

Được biết, trước khi gây ra vụ án trên, Phúc từng bị TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” trong phiên tòa phúc thẩm giữa tháng 12/2009, đến cuối tháng 8/2010 thì được đặc xá.

Trong vụ án phóng hỏa giết người, ngoài mức phạt tù nêu trên, Hội đồng xét xử còn buộc Phúc bồi thường dân sự cho gia đình bị hại hơn 2,2 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm cấp dưỡng cho nạn nhân Nguyễn Hữu Vinh cùng hai người con anh Vinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hung thủ trút xăng, đốt nhà để giết người lãnh án 25 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO