Hòa Bình: Con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và phóng hỏa đốt nhà chồng

Thu Hương| 10/03/2021 16:09

BVCL - Do mâu thuẫn trong quá trình sống cùng nhà, đối tượng Ngần đã đốt kho để đồ và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng gia đình chồng. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Ngày 10/3, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình cho biết, đơn vị đang tiến hành làm rõ hành vi hủy hoại tài sản và có dấu hiệu giết người của đối tượng Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn).

Thông tin ban đầu, khoảng 23h40’ ngày 27/2, phòng để đồ kế liền với nhà ở của gia đình ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1971, trú tại thôn Nghĩa Kếp, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) tự nhiên bị bốc cháy.

z2362211597817_4a2aff91898d5ac21e3acae79c48fa12-1-.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Tại thời điểm cháy, trong phòng có 3 xe môtô và 01 máy cắt cỏ cùng một số vận dụng khác, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại khoảng 39,5 đồng.

Ngoài ra, gia đình ông Xuân phát hiện giếng nước ăn của nhà ông bốc lên mùi lạ, có màu xanh bất thường, bơm lên có nhiều bọt.  Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện quanh khu vực giếng có 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150 SL và 1 vỏ chai màu xanh có mùi xăng.

untitled-1.jpg
Kho chứa đồ bị cháy và giếng nước bị "đầu độc" tại gia đình ông Xuân

Do tính chất vụ việc phức tạp, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình lập chuyên án trinh sát bí số 2000H, tập trung lực lượng xác minh điều tra.

Đến ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi đốt nhà và đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng chị Nguyễn Thị Ngần - con dâu ông Xuân. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong quá trình sống cùng nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử nghiêm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Con dâu đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và phóng hỏa đốt nhà chồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO