Hà Tĩnh: Thả hơn 40.000 con cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tiến Thành| 31/03/2022 15:46

BVCL - Sáng 31.3, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Kỳ Anh tổ chức thả hơn 40.000 con cá giống các loại ra môi trường tự nhiên tại đập Mạc Khê, xã Kỳ Giang.

tha-ca.jpg
Thả hơn 40.000 con cá giống tại đập Mạc Khê, xã Kỳ Giang vào sáng nay. Ảnh: LĐO

Theo đó, hơn 40.000 con cá giống các loại gồm mè, chép, trắm, trôi... có tổng trọng lượng hơn 600 kg, trong đó mỗi kg từ 60 - 70 con đều đảm bảo sức khỏe được thả về tự nhiên. Số cá giống đó được huy động từ Hợp tác xã sản xuất cá giống và dịch vụ thương mại tổng hợp Đức Long (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đây là hoạt động thiết thực nhân văn kỉ niệm ngày truyền thống Ngành thủy sản (1.4). Việc thả cá giống không chỉ giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản mà còn góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Thả hơn 40.000 con cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO