Giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang, Cao Tài Năng bị đề nghị mức án tử hình

T. Trang - T/h | 18/11/2021 20:29

BVCL - Đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng mức án tử hình, bị cáo Vũ Thị Mừng bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Chiều 18/11, tại phiên toà sơ thẩm xét xử cặp vợ chồng giết chủ nợ, đốt xác phi tang, căn cứ quy định, xét tính chất phạm tội, đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng (SN 1981) mức án tử hình về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt". 

Bên cạnh đó, bị cáo Vũ Thị Mừng (SN 1983) phạm tội "Che giấu tội phạm", "Xâm phạm thi thể, hài cốt" bị đề nghị mức án 6-7 năm tù.

Theo đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương, hành vi dùng gậy đập liên tiếp vào đầu anh D.C.C (bị hại) của Cao Tài Năng là cố ý cướp đoạt tính mạng người khác khiến anh D.C.C thiệt mạng. Bị cáo thực hiện hành vi giết anh C. nhằm không phải trả số tiền đã vay.

Sau khi giết anh C., bị cáo Cao Tài Năng tiếp tục chiếm đoạt xe ô tô, điện thoại. Đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương nhận định, bị cáo Cao Tài Năng phạm tội “Cướp tài sản”.

Giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang, Cao Tài Năng bị đề nghị mức án tử hình - 1

Cao Tài Năng bị đề nghị mức án tử hình cho hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang.

Bên cạnh đó, sau hơn 2 tháng chôn anh C., bị cáo còn đào thi thể, đốt xác, đập xương nạn nhân rồi mang đi vứt xuống sông là xâm phạm thi thể, hài cốt nạn nhân.

"Bị cáo Cao Tài Năng thực hiện hành vi giết người một cách quyết liệt nhằm tước đoạt tính mạng người khác. Thủ đoạn phạm tội của Năng rất tinh vi. Bị cáo Vũ Thị Mừng đồng loã với hành vi phạm tội của bị cáo Năng", đại diện Viện KSND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Cao Tài Năng thành khẩn khai nhận hành vi, bị cáo ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội, bị cáo ra đầu thú trước cơ quan điều tra. Đại diện Viện KSND cho rằng cần thiết xử phạt Cao Tài Năng mức án cao nhất, cách ly hoàn toàn khỏi xã hội.

Bị cáo Vũ Thị Mừng đồng loã với hành vi phạm tội của bị cáo Năng. Quá trình điều tra, bị cáo Mừng cố tình không thừa nhận hành vi của mình, cần có hình phạt tương xứng để bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết chủ nợ rồi đốt xác phi tang, Cao Tài Năng bị đề nghị mức án tử hình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO