Dịch COVID-19: Ấn Độ lại lập kỷ lục mới về số ca tử vong trong ngày

Tào Đạt (T/h)| 10/06/2021 12:05

BVCL - Ngày 10/6, Ấn Độ báo cáo đã ghi nhận mức tăng số ca tử vong do COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này có thêm 94.052 người đã nhận kết quả dương tính trong vòng 24 giờ qua.

Tuy nhiên, số ca tử vong đã tăng mạnh và lập kỷ lục mới, với thêm 6.148 ca trong vòng 24 giờ qua.

covid19_an_do_reuters_30_4-1619749009731.jpeg
Một bệnh nhân Covid-19 được điều trị bên trong khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Holy Family, ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reurter

Lý giải nguyên nhân số ca tử vong tăng nhanh, Bộ Y tế Ấn Độ nhận định là do chính quyền bang Bihar thay đổi số liệu.

Cụ thể, sáng 9/6, bang Bihar báo cáo 20 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 5.478 ca. Tuy nhiên sau đó, bang này báo cáo thêm 3.951 ca tồn đọng, nâng tổng số ca tử vong trên thực tế lên 9.429 ca.

Được biết, tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ hiện đã lên tới gần 29,2 triệu ca, cao thứ hai thế giới (sau Mỹ). Tổng số ca tử vong là 359.676 ca, cao thứ ba thế giới (sau Mỹ và Brazil).

Thông tin liên quan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới cho biết, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm ở 5/6 khu vực trên thế giới (gồm: Đông Nam Á giảm 31%, châu Âu giảm 17%, khu vực châu Mỹ cũng như các khu vực ở phía Đông Địa Trung Hải và Tây Thái Bình Dương ghi nhận số liệu tương tự như tuần trước).

Riêng chỉ có châu Phi lại ghi nhận số ca mắc mới tăng mạnh 25% so với tuần trước. Theo đó, Nam Phi vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất với tổng cộng là 1.712.939 và 57.310 ca tử vong, trong đó có thêm 8.881 ca mắc mới và 127 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua; tiếp theo là Maroc, Tunisia, Ethiopia, Ai Cập, Libya, Kenya, Nigeria,…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch COVID-19: Ấn Độ lại lập kỷ lục mới về số ca tử vong trong ngày
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO