Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để bàn về xung đột Israel – Palestine

Tào Đạt (Theo Reuters)| 18/05/2021 20:16

BVCL - Ngày 17/5, ông Volkan Bozkir, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cho biết, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào ngày 20/5 tới đây, để bàn về xung đột leo thang giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine.

vna_potal_xung_dot_israel-palestine_israel_khong_kich_du_doi_thanh_pho_gaza_5443446.jpg
Một em nhỏ Palestine được giải cứu từ đống đổ nát của những căn nhà bị sập sau loạt không kích của máy bay Israel xuống thành phố Gaza, ngày 16/5/2021. Ảnh: THX

Cụ thể, Niger và Algeria đã đề xuất 1 cuộc họp công khai của Đại hội đồng gồm 193 thành viên.

Trước đó, ngày 16/5,  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã nhóm họp công khai về vấn đề, song không thể đưa ra 1 tuyên bố chung, do Mỹ - đồng minh của Israel phản đối.

Theo đại diện phía Trung Quốc, nước này sẽ thúc đẩy thêm 1 cuộc họp khác để Hội đồng Bảo an có thể ra được tuyên bố chung về tình hình.

Hiện tại, quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao để Israel và các nhóm vũ trang Palestine tại dải Gaza ngừng bắn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để bàn về xung đột Israel – Palestine
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO