Cao Bằng: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

N.Liên| 23/07/2021 16:02

BVCL - Thiếu tá Trần Thanh Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cô Ba, huyện Bảo Lạc cho biết, ngày 21/7, đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại xã Cô Ba.

a1..jpg
Ba đối tượng Phủng Chỉn Cáo, Tẩn Dấu Lẻng, Chảo Dấu Khuôn (ảnh Đồn BP cung cấp).

Trước đó, vào lúc 19h30’ ngày 20/7/2021, Đồn Biên phòng Cô Ba phối hợp với Công an xã Cô Ba tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép tại xóm Phiêng Sáng phát hiện 3 chiếc xe máy chở theo 3 người phụ nữ đang di chuyển ra hướng biên giới có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, xác định 3 người điều khiển xe máy gồm: Phủng Chỉn Cáo (sinh năm 1986), Tẩn Dấu Lẻng (sinh năm 1997), cùng trú tại xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba; Chảo Dấu Khuôn (sinh năm 1989), trú tại xóm Nà Bốp, xã Cô Ba. 3 người phụ nữ gồm: Hoàng Bích Huệ (sinh năm 1995), trú tại xã Du Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái); Phạm Thị Luyến (sinh năm 1989), trú tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Đoàn Thị Thủy Tiên (sinh năm 1991), trú tại xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành (Tây Ninh).

Qua khai thác, Phủng Chỉn Cáo khai nhận được 1 người Trung Quốc tên Sài (không rõ địa chỉ) gọi qua Wechat thuê đón 3 người phụ nữ từ thị trấn Bảo Lạc chở vào biên giới qua khu vực mốc 586 để đưa sang Trung Quốc với số tiền công 300 nhân dân tệ/người. Cáo nhận
lời và liên hệ với Lẻng, Khuôn cùng nhau đến thị trấn Bảo Lạc để đón người, khi đang trên đường ra biên giới thì bị phát hiện, bắt giữ.

3 người phụ nữ khai nhận, do có nhu cầu tìm việc làm, thông qua mạng xã hội quen biết với người ở bên Trung Quốc (không rõ tên tuổi, địa chỉ) hướng dẫn họ tìm cách vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Mọi chi phí do người ở bên Trung Quốc chi trả.

Tổ tuần tra nhận định, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang để điều tra, xác minh làm rõ. Hiện vụ việc được Đồn Biên phòng Cô Ba tiếp tục điều tra theo thẩm quyền, đồng thời
hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ ban đầu để bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý theo quy định.

Đối với 3 người phụ nữ có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Đồn Biên phòng Cô Ba lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bảo Lạc đưa đi cách ly tập trung phòng, chống dịch theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO