Cao Bằng: Đảm bảo công tác phòng chống dịch, sẵn sàng cho “ngày hội non sông”

Nguyễn Liên| 21/05/2021 17:46

BVCL - Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống Chính trị, tỉnh Cao Bằng đã tập trung vào cuộc đồng bộ, toàn diện nhằm phục vụ bầu cử đúng tiến độ, chất lượng và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid 19.

a1.jpg
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng kiểm tra công tác tại điểm bầu cử Quảng Hòa.

Để đảm bảo công tác bỏ phiếu an toàn, dân chủ, nghiêm túc đạt kết quả cao, ngày 20/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh. Tại các điểm bỏ phiếu đều đã được chuẩn bị chu đáo, an toàn và tiết kiệm.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh chia sẻ: “Cao Bằng ngay từ đầu xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ cấp thiết. Tỉnh có đường biên giới dài hơn 300km, tại đường biên mốc giới công tác kiểm soát dịch làm việc 24/24, công tác kiểm soát người xuất nhập cảnh trái phép luôn được lực lượng biên phòng thực thực hiện hiệu quả cao.

Trong suốt thời gian chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn dân, công tác phòng chống dịch tại các địa phương đều được thực hiện nghiêm túc, công tác tuyên truyền được phổ biến sâu rộng. Đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn mọi công tác huẩn bị cho ngày bầu cử và đặc biệt là đảm bảo phòng chống dịch covid-19 được triển khai đồng bộ tại các địa điểm bỏ phiếu”.

Ghi nhận phóng viên, tại huyện Quảng Hòa danh sách niêm yết có 47.981 cử tri, 11 đơn vị bầu cử HĐND huyện, 129 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, thị trấn, 130 tổ bầu cử; 145 hòm phiếu. Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu ứng cử là 55 đại biểu, đại biểu ứng cử HĐND cấp xã 623 đại biểu.

Tại đây công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch covid19 tại các điểm bỏ phiếu được triển khai nghiêm ngặt như: Sắp xếp, bố trí các khu vực bầu cử đảm bảo một chiều, giữ khoảng cách trong khu vực bỏ phiếu; đảm bảo công tác vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác an ninh, an toàn; tiếp tục rà soát người đi về từ các vùng dịch; rà soát, phun khử khuẩn, đảm bảo các điều kiện cần thiết để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

a-3-hoa-cb.jpg
Tỉnh Cao Bằng triển khai đồng loạt công tác phòng, chống covid-19 tất cả điểm bầu cử như phun phòng dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế…

Huyện Trùng Khánh có 131 điểm bỏ phiếu với 51.024 cử tri. Đến nay, tại các điểm bầu cử đã niêm yết đầy đủ, chính xác danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử. Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan được triển khai đồng bộ, rộng khắp. Các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 được phối hợp triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

Tại điểm bỏ phiếu huyện Thạch An, đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở cách ly tập trung, một số điểm bầu cử trên địa bàn huyện Thạch An.

Bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh, lực lượng biên phòng trong thời gian qua đã nỗ lực không ngừng tại các điểm chốt dịch, làm việc 24/24 đảm bảo an ninh biên giới, chống người xuất nhập cảnh trái phép và thực hiện tuyên truyền công tác phòng chống dịch covid-19 cho nhân dân. Các đồn biên phòng đóng quân tại mỗi địa phương đều tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để ngày bầu cử được diễn ra an toàn.

Đại tá Đinh Đức Hùng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng chia sẻ: Ngày hội toàn dân đi bầu cử là sự kiện chính trị rất quan trọng của đất nước, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp như hiện nay, công tác đảm bảo an ninh biên giới là chưa đủ mà còn phải đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhân dân. Do vậy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng luôn sát cánh cùng nhân dân vùng biên giới, chung tay góp sức cùng địa phương sẵn sàng tổ chức thành công “Ngày hội của non sông”.

Tỉnh Cao Bằng trong những năm qua liên tục có sự thay đổi, phát triển nâng cao đời sống nhân dân. Đứng trước vận hội mới cho giai đoạn phát triển, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm thực hiện xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển, hội nhập. Từ sự kỳ vọng này, nhân dân trong tỉnh nơi nơi đều cờ hoa rực rỡ hứa hẹn một ngày hội an toàn, nghiêm túc và kết quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Đảm bảo công tác phòng chống dịch, sẵn sàng cho “ngày hội non sông”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO