Bộ Quốc phòng tiếp sức cho TP.HCM 100.000 phần quà, 4.000 tấn gạo

T.Trang T/h| 12/09/2021 15:50

BVCL - Sáng 12-9, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 100.000 phần quà và 4.000 tấn gạo cho Bộ tư lệnh TP.HCM. Từ đây số quà này sẽ được chuyển về từng phường xã, trao tận tay người dân đang gặp khó khăn do dịch bệnh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - chia sẻ số quà này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Quốc phòng đối với người dân TP.HCM. Lực lượng vũ trang sẽ đồng hành cùng TP trong việc chống dịch để sớm mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng vàng, dập vùng đỏ, đưa TP ổn định trở lại.

logo-z2755275666284a0cad132ec4feefdd488091d100b4186-16314206448931355549535.jpg
Trung tướng Ngô Minh Tiến - phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - kiểm tra các xe quà trước khi đưa về quận huyện

Ngoài ra trong đợt tăng cường vừa qua, quân đội đã điều động số lượng lớn con người, phương tiện để hỗ trợ TP.HCM và các tỉnh lân cận cùng hàng trăm tỉ đồng mua nhu yếu phẩm, thuốc men hỗ trợ chống dịch.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải - phó bí thư Thành ủy TP.HCM, TP đang trong giai đoạn khó khăn của đợt dịch. Thời gian dài thực hiện giãn cách, đóng cửa đã tác động tới đời sống nhân dân. Sự chi viện của quân đội đã giúp TP có nhiều kết quả tốt trong công tác chống dịch.

"Tối 11-9, chúng tôi đã họp bàn phương án ứng phó với dịch và sẽ thực hiện sau 15-9. Qua cuộc họp, một dấu hiệu đáng mừng là số ca nhiễm nặng và tử vong đã giảm rõ rệt. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng quân y thời gian qua", ông Hải nhấn mạnh.

logo-2-16314206434361149394385.jpg
Đến từng khu nhà trọ trao quà cho người dân

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - tư lệnh Bộ tư lệnh TP.HCM - cho biết trong cao điểm từ ngày 23-8, Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh đã tăng cường thêm hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế hỗ trợ TP triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đại dịch.

Trong đợt này, Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ TP nhiều phương tiện, trang thiết bị y tế và 100.000 phần quà, 4.000 tấn gạo phục vụ công tác phòng, chống đại dịch. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 hộp lương khô, 10 gói mì tôm, 1 hộp cá hộp, 1 hộp thịt hộp, 10 quả trứng vịt, 1 gói xúc xích, 1 chai dầu ăn, 1 lon sữa đặc, 1 lốc sữa tươi, 1 bịch bánh.

Sau lễ ra quân, số quà đã được vận chuyển về ban chỉ huy quân sự các quận huyện và trao đến tận tay người dân.

Tại quận Bình Thạnh, thượng tá Lê Xuân Hưng - chính trị viên Ban chỉ huy quân sự quận - đã cùng chính quyền địa phương phường 11, 13 đến tận phòng trọ của người dân trao số quà hỗ trợ.

Ngồi trong căn nhà trọ vỏn vẹn chỉ 20m2 nằm trong con hẻm nhỏ tại phường 13, quận Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Ân, 59 tuổi, tâm sự: "Được trao quà tôi mừng lắm, dù 1 đồng cũng mừng chứ nói gì nhiều quà thế này, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Hiện tại tiền bạc trong gia đình đã cạn kiệt, tôi chỉ mong hết dịch sớm để về quê, chứ ở đây chịu hết nổi rồi".

Trước đó, ngày 11-9, Bộ tư lệnh TP.HCM đã tổ chức lễ tiếp nhận hỗ trợ 100 triệu đồng và 5 tấn rau củ từ Trường Sĩ quan Lục quân 2, 200 triệu đồng từ Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An để góp phần giúp nhân dân khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Quốc phòng tiếp sức cho TP.HCM 100.000 phần quà, 4.000 tấn gạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO