Bình Định: Dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình dùng đất khai thác trái phép để thi công?

Đức Hồ| 14/07/2021 10:44

Hàng loạt xe tải cỡ lớn liên tục ra vào chở đất tại Khu vực 8 (P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định) để san lấp mặt bằng thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình. Đáng nói, hoạt động khai thác đất trái phép với quy mô lớn nhưng chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền lại chậm vào cuộc xử lý.

Gần 1ha đất bị “rút ruột” trái phép

Thực trạng khai thác khoáng sản trái phép tại tỉnh Bình Định tuy không mới nhưng đã kéo dài từ nhiều năm nay, và ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân ngang nhiên “rút ruột” tài nguyên trái phép, có trường hợp còn lặp đi lặp lại vi phạm, khiến người dân bức xúc kêu cứu trong thời gian dài.

Tại khu vực 8 (phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nằm cạnh Quốc lộ 1, “đại công trường” khai thác đất trái phép, gần 1ha đất đồi bị san phẳng; hàng loạt xe tải từ các nơi liên tục vào đây, ngang nhiên lấy đất chở về thi công các dự án trên địa bàn nhưng không bị cấm cản.

ecohom-nhon-binh-binh-dinh.jpg
Xe tải logo Phương Nam khai thác đất trái phép tại phường Bùi Thị Xuân.

Có mặt tại hiện trường, chứng kiến những mảng rừng xanh bị “chọc”, “khoét” (theo đúng nghĩa đen) tan tành khiến người viết không khỏi xót xa. Từ đây, tài nguyên bị thất thoát, môi trường bị hủy hoại, ô nhiễm, Nhà nước thất thu, cùng với một loạt hệ lụy khác kéo theo…

Cả một quả đồi rộng lớn bị “xẻ thịt”, máy xúc cỡ lớn ầm ầm bổ vào, đất liên tục được moi ra chất lên xe tải 3 đến 4 chân và toả đi nhiều hướng về các dự án trên địa bàn tỉnh. “Đất tặc” náo loạn công khai, diễn ra với quy mô lớn trong một thời gian dài, thách thức pháp luật. Thế nhưng, dường như chính quyền địa phương lại “phản ứng chậm” gây bức xúc cho người dân. Bởi, đây là đất trồng rừng được giao cho người dân, nhưng chủ đất lại để cho cá nhân, doanh nghiệp vào ngang nhiên khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên nghiêm trọng.

ecohom-nhon-binh-binh-dinh2.jpg
Gần 1ha đất bị san phẳng, đồi núi bị cạo sạch do hoạt động khai thác đất trái phép tại phường Bùi Thị Xuân.

“Đất tặc lộng hành đào phá đồi, xe quá tải hoạt động liên tục cả năm nay. Trong khi đó, vị trí khai thác đất nằm sát Quốc lộ 1, UBND phường cũng đã lập đoàn kiểm tra và lập biên bản vi phạm nhưng mọi chuyện đâu lại vào đấy. Đất tặc vẫn bất chấp, ngang nhiên lộng hành, không xem ai ra gì”, ông N.T (ở phường Bùi Thị Xuân) bức xúc.

Dự án Ecohome Nhơn Bình dùng đất khai thác trái phép để thi công?

Ông Bùi Quang Thủy – Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, vị trí khai thác đất mà PV phản ánh nằm ở thửa đất số 30b, tờ bản đồ số 68, loại đất nông nghiệp trồng cây hằng năm thuộc Tổ 3, Khu vực 8 của ông Nguyễn Đồng (trú phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn).

Tháng 9/2020, UBND phường Bùi Thị Xuân đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đồng số tiền 3,5 triệu đồng vì làm biến dạng địa hình do hạ thấp bề mặt đất.

“Khu vực này rộng gần 1ha, đây là hoạt động khai thác đất trái phép. Hoạt động khai thác đất quy mô lớn, chắc chắn vượt quá thẩm quyền của UBND phường nên chúng tôi sẽ báo cáo cấp trên để tiếp tục xử lý”, ông Thủy cho hay.

Clip hoạt động khai thác đất trái phép tại phường Bùi Thị Xuân.

Theo tìm hiểu của PV, mỏ đất này chưa được cấp phép để khai thác, thế nhưng hoạt động khai thác đất tại đây diễn ra rất rầm rộ. Các máy đào luôn làm việc hết công suất, đông đảo xe tải từ khắp nơi kéo về đây khai thác đất trái phép và chở đi thi công nhiều công trình khác nhau trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, nổi bật là các xe tải cở lớn có logo Phương Nam, Hưng Việt…

Theo chân đoàn xe tải logo Hưng Việt mang biển số 77H 013.98, 77H 004.04…, PV ghi nhận sau khi đất được khai thác trái phép tại Khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, các xe tải này chở về thi công mặt bằng dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình (phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn), do Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình làm chủ đầu tư.

ecohom-nhon-binh-binh-dinh3.jpg
Xe tải mang logo Hưng Việt khai thác đất trái phép, chở về thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình.
ecohom-nhon-binh-binh-dinh4.jpg
Đơn vị thi cộng dùng đất trái phép thi công dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình.

Trước sự việc trên, chúng tôi liên lạc với Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình nhưng chỉ nhận được phản hồi rằng “sẽ liên lạc sau”.

Trao đổi với PV Báo Công Lý, ông Ngô Hoàng Nam – Chủ tịch UBND TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), tỏ ra “khá bất ngờ” trước việc hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ ở phường Bùi Thị Xuân, chở về thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định.

“Chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra ngay. Quan điểm của UBND TP.Quy Nhơn nếu phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”, ông Ngô Hoàng Nam khẳng định.

Trao đổi với một luật sư tại tỉnh Bình Định, ông cho biết, những người tổ chức khai thác đất trái phép và thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự nếu thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên.

“Theo quy định tại Khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), người thực hiện hành vi khai thác đất thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hay khai thác đất trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Khai thác tài nguyên trái phép”, luật sư này nói thêm.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Dự án Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình dùng đất khai thác trái phép để thi công?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO