Bà Rịa - Vũng Tàu: Lĩnh án 12 tháng tù vì tấn công lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Đức Trí| 14/09/2021 15:20

BVCL - Ngày 14/9, TAND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Văn Lĩnh (SN 1971, trú tại số nhà 22, đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP Vũng Tàu) về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17-8, tổ tuần tra lưu động phòng chống dịch bệnh COVID-19 của phường 3, TP Vũng Tàu đi tuần để kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16 trên địa bàn.

Đến gần vòng xoay đường Lê Hồng Phong và Thống Nhất (mới), tổ tuần tra phát hiện xe ôtô bán tải hiệu Ford Ranger, biển số 72C-132.62 do Lĩnh điều khiển lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ Ngã Năm đến vòng xoay Đài liệt sỹ.

Tổ tuần tra ra hiệu lệnh cho Lĩnh dừng xe để kiểm tra. Bị cáo dừng xe và xuất trình giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc ký ngày 19-7 của công ty Cổ phần Quốc tế Hồng Lĩnh (phường 10), không ghi ngày ra đường, không đúng thời gian ghi trong giấy.

bi-cao-cao-van-linh-tai-phien-toa.jpg
Bị cáo Cao Văn Lĩnh tại phiên tòa

Tổ tuần tra yêu cầu Lĩnh về trụ sở công an phường 3 để làm việc. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì Lĩnh không chấp hành, điều khiển xe ôtô rẽ phải theo đường Trương Công Định về hướng đường Nguyễn An Ninh.

Tổ tuần tra đã đuổi theo, yêu cầu Lĩnh dừng xe nhưng bị cáo không chấp hành, chạy xe bỏ đi. Khi đến ngã ba đường Trương Công Định - Lương Thế Vinh, Lĩnh giảm tốc độ để rẽ trái theo đường Lương Thế Vinh về hướng đường 30 Tháng 4 thì hai thành viên tổ tuần tra đi trên xe máy đuổi kịp, vượt lên đầu bên trái xe Linh, yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, Lĩnh tiếp tục cho xe chạy, đụng vào xe máy của tổ tuần tra làm xe ngã xuống đường. Hậu quả, hai thành viên tổ tuần tra bị xây sát, xe hư hỏng nhẹ.

Sau đó, bị cáo Lĩnh tiếp tục chạy xe về trụ sở một công ty tại phường 10. Lúc này, lực lượng chức năng đuổi tới, lập biên bản và tạm giữ Lĩnh, đưa về trụ sở công an làm việc...

Tại phiên tòa, căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu và lời khai của bị cáo. HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Cao Văn Lĩnh đã làm cản trở việc thi hành công vụ của tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực phòng, chống dịch Covid-19, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Do đó, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm nhằm để răn đe, giáo dục phòng ngừa tội phạm chung.

Sau thời gian nghị án, thay mặt HĐXX Chủ tọa phiên tòa đã tuyên bị cáo Lĩnh phạm tội “chống người thi hành công vụ” và tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam theo quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 ( sửa đổi bổ sung năm 2017 ).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Lĩnh án 12 tháng tù vì tấn công lực lượng phòng, chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO