Đời sống

Xử phạt đối tượng phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Khánh Ngọc 01/09/2023 - 06:56

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị Bình (SN 1976, ngụ phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) về hành vi đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phát hiện đối tượng sử dụng tài khoản facebook phát trực tiếp (livestream), trong đó có nhiều nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của Công an xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

ct2(2).jpg
Lê Thị Bình tại cơ quan công an

Qua tiến hành xác minh, lực lượng làm nhiệm vụ xác định chủ tài khoản nêu trên là Lê Thị Bình nên nhanh chóng triệu tập đến cơ quan công an làm việc, đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Bình đã thừa nhận do bức xúc việc cá nhân nên đã sử dụng tài khoản facebook phát trực tiếp để bày tỏ quan điểm cho bạn bè trên facebook biết. Sau đó, Bình nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, xin tự nguyện xóa bài vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, ngày 22/4/2021, TAND quận Bình Thủy đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Bình 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

nen.png
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt đối tượng phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO