Tòa tuyên án

Xét xử lưu động nhóm thanh niên chém người gây thương tích

Thành Nhớ 22/11/2023 - 10:11

Ngày 21/11, tại nhà văn hóa xã An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), TAND huyện Cù Lao Dung đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự đối với nhóm bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”

Các bị cáo bao gồm: Trần Văn Nhiều (sinh năm 2004), Tăng Văn Quà (sinh năm 2023), Dương Minh Thuế (sinh năm 1997), Phạm Khắc Trung ( sinh năm 1994), Đỗ Văn Quí (sinh năm 2002), Trương Văn Tiến Khoa (sinh năm 1999), Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1996) và Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1993) cùng ngụ xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

picsart_23-11-21_13-51-14-768(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Trần Văn Nhiều và bạn đi đám cưới trên địa bàn xã An Thạnh 3, đến khoảng 22h ngày 6/10/2022, khi tất cả đi về thì bị nhóm của Bảo Linh chặn đường đánh, Nhiều và 2 người bạn bỏ chạy nên không có ai bị thương tích.

Sau khi về đến nhà, Nhiều nhắn tin qua zalo cho Trung kể sự tình. Đến khoảng 10h ngày 7/10/2022, Trung nhắn tin và kêu Nhiều gom anh em lại, chuẩn bị vũ khí để “tác chiến”.

Khoảng 16h cùng ngày, Nhiều lấy một cây dao và chạy xe gắn máy để gặp đồng bọn. Tại quán cà phê, Nhiều kể lại sự việc bị đánh, mong muốn được trả thù thì Quí, Trung, Khoa, Quà, Sơn, Thuế, Quang đồng ý và thành viên của nhóm Nhiều đã chuẩn bị thêm hung khí.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, cả nhóm của Nhiều đi đến cây cầu (trên địa bàn xã An Thạnh 3) thì thấy Nguyễn Tuấn Phong chạy xe gắn máy theo hướng ngược lại và hai bên có va chamj xe.

Do xe bị ngã nên Phong chạy xuống mé mương nước, Nhiều liền la lên và thành viên nhóm Nhiều đã dùng dao chém liên tục vào người Phong. Lúc đó, Sơn can ngăn không cho chém tiếp, sợ dẫn đến án mạng và cả nhóm đã dừng tay, sau đó Phong bỏ chạy.

Sau khi chém Phong, cả nhóm đi về nhà Nhiều nhậu và có lấy thêm hung khí (5 cây dao tự chế) với ý định “xử” Bảo Linh nhưng Khoa đã giấu hung khí nên không xảy ra những điều đáng tiếc. Sau vụ việc, Phong bị thương tích nhiều vùng trên cơ thể với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây là 19%.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

z4900445460896_58d5bf66f8bec98756008ecfd80d7c41.jpg
HĐXX TAND huyện Cù Lao Dung tuyên án các bị cáo

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nhiều 3 năm 6 tháng tù, Tăng Văn Quà 3 năm 3 tháng tù; Dương Minh Thuế , Phạm Khắc Trung và Đỗ Văn Quí mỗi bị cáo 3 năm tù, Trương Văn Tiến Khoa 2 năm 9 tháng tù, Phạm Ngọc Sơn 1 năm 7 tháng tù và Nguyễn Văn Quang 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử lưu động nhóm thanh niên chém người gây thương tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO