Vụ phá rừng ở Gia Lai: Phát hiện thêm hàng chục gốc cây có đường kính lớn bị chặt hạ

Thùy Dung| 08/06/2021 15:48

BVCL - Sau khi UBND huyện Mang Yang (Gia Lai) có báo cáo kết quả kiểm đếm số gỗ liên quan đến vụ phá rừng tại Tiểu khu 489 thuộc xã Hra, ngày 6/6, PV tiếp tục phát hiện thêm hàng chục gốc cây có đường kính lớn mới bị lâm tặc cưa hạ.

Theo đó, sau khi Bảo vệ Công lý thông tin về việc hàng chục cây gỗ có đường kính lớn tại Tiểu khu 489 xã Hra, bị lâm tặc ngang nhiên cưa hạ rồi vận chuyển ra ngoài tiêu thụ, ngày 05/6, UBND huyện Mang Yang đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc khai thác gỗ trái phép trên.

Kết quả kiểm tra có tổng số 24 cây gỗ đã bị chặt hạ, chủng loại: Xoan, Bời lời, Sp5, đường kính gốc chặt từ 15-67 cm, chiều cao gốc chặt từ 20-103 cm, khối lượng thiệt hại khoảng 11,616 m3 gỗ tròn. Số cây bị khai thác nằm rải rác tại nhiều vị trí.

anh-1-gia-lai-tin-bai-rung-ngay-8-6(1).jpg
anh-2-gia-lai-tin-bai-rung-ngay-8-6.jpg
Một số hình ảnh hàng loạt cây gỗ lớn bị lâm tặc cưa hạ mà PV mới phát hiện nằm ngoài báo cáo.

Nhận thấy số liệu này chưa phù hợp với thực tế, ngày 6/6 PV tiếp tục đi sâu vào cánh rừng này thì phát hiện thêm hàng chục cây gỗ có đường kính lớn mới bị lâm tặc cưa hạ, chưa được kiểm đếm. Đường kính trung bình thân gỗ trên 60cm, chiều dài của cây khoảng 10m nằm “ngổn ngang” giữa rừng. Thậm chí, nhiều cây gỗ có đường kính lớn chỉ mới bị cắt lìa gốc. Tiếp tục đi theo con đường độc đạo giữa rừng, một số hộp gỗ đã xẻ vuông vức bị lâm tặc bỏ lại 2 bên đường chưa kịp vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.

anh-3-gia-lai-tin-bai-rung-ngay-8-6.jpeg
Một số lóng gỗ tròn chưa kịp xẻ hộp.

Trước sự việc này, ông Trần Thanh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Hra thông tin: “Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng hiện trường. Về số lượng gốc gỗ bị cưa hạ trái phép vẫn là 24 cây như báo cáo đã nêu. Tại tiểu khu trên, lực lượng của xã thường xuyên chốt chặn, tuần tra kiểm soát ở các điểm nhưng các đối tượng này thường chia thành nhiều đường xương cá khác nhau nên rất khó phát hiện. Về các đối tượng khai thác gỗ, Công an huyện Mang Yang vẫn đang điều tra, xác minh”.

Liên quan đến vụ phá rừng, ông Lê Trọng – Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Những ngày qua, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc để khẩn trương điều tra, xác minh thông tin báo chí nêu. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng hiện trường để rà soát kỹ lưỡng số lượng cây bị cưa hạ”.

anh-4-gia-lai-tin-bai-rung-ngay-8-6-2-.jpg
anh-5-gia-lai-tin-bai-rung-ngay-8-6.jpg
Hàng loạt cây gỗ có đường kính bị lâm tặc cưa hạ trước đó PV phát hiện tại hiện trường chứ không phải nhiều cây ngã đổ, mục như báo cáo nêu.

Trước đó, như Bảo vệ Công lý đã phản ánh, hàng chục cây gỗ có đường kính lớn thuộc Tiểu khu 489 địa phận xã Hra, bị lâm tặc ngang nhiên cưa hạ, xẻ hộp rồi chuyển ra ngoài tiêu thụ. Ngay sau đó, ngày 05/6, UBND huyện Mang Yang đã có thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc này. Đồng thời, UBND huyện Mang Yang cũng yêu cầu Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh vụ phá rừng.

Bảo vệ Công lý sẽ tiếp tục đưa thông tin về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ phá rừng ở Gia Lai: Phát hiện thêm hàng chục gốc cây có đường kính lớn bị chặt hạ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO