Môi trường

Vĩnh Hưng (Phú Thọ): Sau phản ánh ô nhiễm, thêm vấn đề cần làm rõ

Trương Hiếu - Thu Trang 03/08/2026 09:19

Sau phản ánh của Báo Công lý về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu đất mới Đồng Đình, UBND xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại được ghi nhận. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra không chỉ bước đầu làm rõ hiện trạng khu vực phản ánh, mà còn đặt ra yêu cầu rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trong phạm vi dự án và trách nhiệm của chủ đầu tư trong công tác quản lý.

Trước đó, Báo Công lý đã đăng tải bài viết: Vĩnh Hưng (Phú Thọ): Người dân bức xúc vì ô nhiễm môi trường tại khu đất mới Đồng Đình. Để tiếp tục làm rõ các nội dung này, ngày 30/7, phóng viên Báo Công lý đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng để làm rõ những nội dung liên quan.

Ông Nguyễn Xuân Huy cho biết, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo Công lý, UBND xã đã tổ chức kiểm tra thực địa, xác minh hiện trạng và ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp liên quan khắc phục những tồn tại được phát hiện.

Ảnh buổi làm việc với xã Vĩnh Hưng
Ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng, làm việc với phóng viên Báo Công lý. (Ảnh: Thu Trang)

Theo Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã Vĩnh Hưng, khu vực Báo Công lý phản ánh nằm trong phạm vi Dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị mới Vĩnh Trường do Công ty Cổ phần ĐTTM&BĐS Thăng Long làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có hai điểm phát sinh rác thải, phế liệu, vật liệu do Công ty Cổ phần Xốp EPS Phước KhangCông ty Phương Nam tập kết. Trong đó, tại khu vực của Công ty Phương Nam có khoảng 200 m³ bao tải chứa bột đá, nguyên liệu ép xốp lỗi, cùng một số vật liệu phục vụ sản xuất được tập kết trong phạm vi dự án. Đối với Công ty Cổ phần Xốp EPS Phước Khang, đoàn kiểm tra ghi nhận doanh nghiệp sử dụng lò hơi phục vụ quá trình kích nở hạt xốp, khí thải được xả qua một ống khói; đồng thời một số vật liệu gỗ sau khi cắt được tập kết tại hành lang đường trong dự án.

Kết quả kiểm tra cũng ghi nhận một phần vật liệu được tập kết tại hành lang, lòng đường nội bộ, ảnh hưởng đến giao thông và cảnh quan khu vực. Trên cơ sở đó, UBND xã yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thu dọn toàn bộ vật liệu, phế liệu tập kết không đúng vị trí, hoàn trả hiện trạng và thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trước 17 giờ ngày 06/8/2026.

Đặt ra yêu cầu rà soát hoạt động của doanh nghiệp trong dự án

Không chỉ yêu cầu khắc phục tình trạng tập kết vật liệu, phế liệu gây ảnh hưởng đến môi trường và lấn chiếm hành lang giao thông, UBND xã Vĩnh Hưng còn yêu cầu rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trong phạm vi dự án.

Cụ thể, tại Công văn số 1438/UBND-NN&MT ngày 24/7/2026, UBND xã đề nghị Công ty Cổ phần ĐTTM&BĐS Thăng Long tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp; đồng thời rà soát, xem xét trách nhiệm đối với Công ty Cổ phần Xốp EPS Phước KhangCông ty Phương Nam do các doanh nghiệp này đang hoạt động sản xuất trong phạm vi dự án quy hoạch chợ đầu mối, hệ thống kho vận và khu đô thị , không đúng mục tiêu của dự án. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về việc bố trí, cho thuê hoặc sử dụng khu kho vận của các doanh nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước.

1(3).jpg
2(2).jpg
Hai điểm phát sinh rác thải, phế liệu, vật liệu do Công ty Cổ phần Xốp EPS Phước Khang và Công ty Phương Nam tập kết. (Ảnh: Trương Hiếu, chụp ngày 22/7)

Động thái này cho thấy, cùng với việc xử lý các tồn tại về môi trường, UBND xã đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát hoạt động của các doanh nghiệp trong phạm vi dự án theo nội dung được phản ánh và kết quả kiểm tra thực tế.

Nhiều nội dung cần tiếp tục được làm rõ

Mặc dù UBND xã Vĩnh Hưng đã có động thái kiểm tra, yêu cầu khắc phục hiện trạng và rà soát trách nhiệm của các đơn vị liên quan, song kết quả kiểm tra cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục được các cơ quan có thẩm quyền làm rõ.

Trong đó, đáng chú ý là việc các doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi dự án trên cơ sở pháp lý nào; việc bố trí, cho thuê hoặc sử dụng mặt bằng của chủ đầu tư có phù hợp với quy hoạch và mục tiêu đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường và các quy định chuyên ngành khác hay không.

Đây là những nội dung cần được các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đánh giá khách quan theo đúng thẩm quyền nhằm xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời bảo đảm việc quản lý, sử dụng dự án đúng quy định của pháp luật.

Phóng viên Báo Công lý sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ để làm rõ những nội dung trên và thông tin tới bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vĩnh Hưng (Phú Thọ): Sau phản ánh ô nhiễm, thêm vấn đề cần làm rõ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO