Tin tức

Việt kiều Canada điều hành đường dây ma túy ở TP.HCM

PV 12/05/2023 - 10:15

CLY - Thua bạc và không có khả năng trả nợ, một Việt kiều Canada dấn thân vào đường dây buôn ma túy từ Campuchia đưa về TP.HCM tiêu thụ.

viet_kieu.jpg
Số ma túy thu giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/5, Công an TP.HCM thông tin về việc triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do Chu Bá Chung (39 tuổi, quốc tịch Canada) cầm đầu, thu giữ 95 kg ma túy các loại.

Tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện Trương Ngọc Mai (26 tuổi, ngụ quận 4) chạy xe máy trên đường Đỗ Ngọc Thạnh, quận 5, có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Cảnh sát tìm thấy trên xe máy của Mai có 3 thùng giấy chứa gần 12 kg ma túy.

Khám xét nơi ở của Mai, lực lượng chức năng thu giữ gần thêm nhiều ma túy, nâng tổng số lượng ma túy mà Mai tàng trữ lên 84 kg các loại.

Từ lời khai của Mai, cảnh sát kiểm tra nơi ở của Trần Kim Loan (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Đỗ Thị Minh Tâm (38 tuổi, ngụ quận 3), Mai Thị Ngân (29 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Trung Quốc (26 tuổi, quê Long An), Diệp Hoàng Linh (32 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Thành (41 tuổi, ngụ quận 1) và thu giữ một số ma túy.

Quá trình mở rộng truy xét, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt giữ Nguyễn Vũ Khải Hoàng (28 tuổi, quê Bình Định), Chu Bá Chung (39 tuổi, quốc tịch Canada) và một số người có liên quan.

Theo cảnh sát, đầu năm 2019, Chu Bá Chung thua bạc tại Campuchia và nợ tiền của một người đàn ông chưa rõ lai lịch. Sau đó, người đàn ông này đề nghị Chung giao nhận ma túy cho khách tại khu vực TP.HCM.

Để hoạt động, Chung thuê người nhận ma túy để cất giấu rồi chờ người đàn ông cung cấp thông tin khách hàng. Sau đó, Chung nhắn tin cho đàn em mang ma túy đi giao. Cụ thể, Chung thuê Trương Ngọc Mai nhận và giao ma túy cho khách từ đầu năm 2020 đến nay với tiền công 5-10 triệu đồng/tuần.

Cứ khoảng 1-2 tháng, Chung và Mai nhận từ 5 kg đến 30 kg ma túy các loại để giao cho khách. Công an xác định lần cuối Mai nhận ma túy vào tháng 9/2022, với số lượng khoảng 40 kg thì bị bắt giữ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Trương Ngọc Mai, Chu Bá Chung, Đỗ Thị Minh Tâm, Trần Kim Loan và Mai Thị Ngân về tội Mua bán trái phép chất ma túy; khởi tố Nguyễn Vũ Khải Hoàng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; khởi tố Diệp Hoàng Linh, Nguyễn Trung Quốc, Nguyễn Tấn Thành về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt kiều Canada điều hành đường dây ma túy ở TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO