Từ đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa nhỏ

T.Anh | 29/12/2020 12:17

BVCL - Theo dự báo, từ đêm nay (29/12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến toàn khu vực Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, gây mưa, mưa nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (29/12), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Khoảng tối nay (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, từ đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm nay (29/12) ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ gần sáng ngày 30/12 ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 30/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Từ tối và đêm nay (29/12), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Khu vực Hà NộiĐêm nay (29/12) có mưa, mưa nhỏ; từ ngày 30/12 trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ.

retdam.jpg
Từ đêm nay Bắc Bộ sẽ có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía bắc đêm có mưa. Phía bắc đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc 14-17; phía nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng miền Đông có nơi trên 33 độ.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ. Đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây mưa nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO