Từ 15/11, ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng

T. Anh | 31/10/2020 10:05

BVCL - Nhiều chính sách mới đáng chú ý sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ tháng 11/2020. Trong đó có quy định lôi kéo người khác uống rượu, bia bị phạt đến 3 triệu đồng.

Từ 15/11, ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Từ ngày 15/11/2020, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ được áp dụng theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Trong đó, Nghị định này quy định phạt tiền từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

- Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia.

- Uống rượu, bia tại địa điểm cấm uống rượu, bia.

Nếu vi phạm một trong các hành vi sau đây, sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng:

- Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập;

- Ép buộc người khác uống rượu bia.

- Bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ 15/11, ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt đến 3 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO