Trường học mở cửa trở lại, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao

04/10/2020 09:32

(BVCL) Tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 ở Mỹ đã tăng 14% trong vòng 2 tuần nay, trùng với thời điểm các trường học mở cửa trở lại trên toàn nước Mỹ.

Theo nghiên cứu mới của Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng Mỹ, số trẻ em nhiễm COVID-19 tại quốc gia này đã tăng đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 9 và đặc biệt tăng hơn 14% chỉ trong 2 tuần qua.

Bà Sally Goza, Chủ tịch Học viện Nhi khoa Mỹ, cho biết: "Mức tăng này khiến chúng tôi vô cùng lo ngại vì các trường hợp trẻ em nhiễm bệnh này đã phản ánh sự lây lan dịch COVID-19 ngày càng tăng trong cộng đồng nước Mỹ. Mặc dù trẻ em nói chung không bị bệnh do virus SARS-CoV-2 như người lớn nhưng chúng không được miễn dịch và có nhiều vấn đề cần tìm hiểu về cách thức trẻ em có thể dễ dàng truyền bệnh cho người khác".

Dựa trên dữ liệu từ những sở y tế nhà nước, các nhà nghiên cứu đã phân tích xu hướng nhiều trường hợp mắc COVID-19 được báo cáo trong 5 tháng và phát hiện ra rằng, số trẻ em bị nhiễm bệnh đã tăng từ 2,2% trong tổng số bệnh nhân được báo cáo tích lũy trên toàn quốc vào tháng 4 lên 10% trong tổng số trường hợp vào tháng 9.

Trường học mở cửa trở lại, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao - Ảnh 1.

Số trẻ em nhiễm COVID-19 từ tháng 4 - 9 tại Mỹ đã tăng đáng kể. (Ảnh: Getty)

Đáng chú ý, theo thống kê, trong 8 tuần qua, trẻ em chiếm từ 12% - 16% các trường hợp mắc mới được báo cáo hàng tuần. Trong khoảng thời gian 2 tuần từ ngày 10/9 - 24/9, hơn 75.000 trường hợp trẻ em mắc mới đã được ghi nhận, tăng 14%. Tính đến ngày 24/9, giới chức y tế Mỹ đã báo cáo 624.890 trường hợp nhiễm COVID-19 ở trẻ em, chiếm 10,5% tổng số bệnh nhân mắc bệnh.

Các trường hợp trẻ em phải nhập viện và nhiễm COVID-19 thể nặng vẫn còn rất hiếm, mặc dù số ca mắc bệnh tăng cao. Tính đến ngày 10/9, trẻ em chiếm 1,7% tổng số ca nhập viện và 0,07% tổng số ca tử vong. Chỉ 0,01% trường hợp trẻ em mắc COVID-19 thiệt mạng.

Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt đáng kể về số ca bệnh theo khu vực. Vào tháng 4, tỷ lệ số ca trẻ em mắc COVID-19 cao hơn ở vùng Đông Bắc. Trong khi đó, vào tháng 6, số ca bệnh đã tăng ở miền Nam và miền Tây, sau đó là sự gia tăng vào giữa tháng 7 ở miền Trung Tây nước Mỹ.

Các chuyên gia y tế lo ngại, con số này có xu hướng tăng lên khi nước Mỹ đang bước vào mùa cúm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường học mở cửa trở lại, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 tại Mỹ tăng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO