Phía sau bản án

Trộm cắp tài sản FPT shop, nam thanh niên lĩnh án hơn 13 năm tù

Anh Đức 25/08/2023 - 05:39

Lợi dụng đêm khuya, ít người qua lại, Vũ mang theo xà cầy, ba lô đến cửa hàng FPT shop tại khu 2 thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc để thực hiện hành vi trộm cắp.

111(1).jpg
Phạm Tuấn Vũ tại phiên xét xử

Sáng 24/8, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử Phạm Tuấn Vũ (29 tuổi, trú tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ ngày 20/12/2022, Phạm Tuấn Vũ điều khiển xe máy, lắp biển số giả, mang theo xà cầy, ba lô, túi nilon đến cửa hàng FPT shop tại khu 2 thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc.

Phát hiện cửa hàng không có người trông coi, Vũ dùng xà cầy cậy phá cửa cuốn và lấy đi 28 chiếc điện thoại di động iphone, 13 tai nghe và 1 chiếc máy tính xách tay hiệu Apple.

Sau đó, Vũ mang số tài sản trộm cắp được bán lấy tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 845 triệu đồng.

Sau khi đánh giá hồ sơ và các diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Phạm Tuấn Vũ 13 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và phải bồi thường trị giá tài sản trộm cắp cho các bị hại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm cắp tài sản FPT shop, nam thanh niên lĩnh án hơn 13 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO