Sáng 15/6 (tức ngày 1/5 năm Bính Ngọ), tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ và Lăng mộ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, Ban Tổ chức Lễ hội Đền Lê Khôi năm 2026 long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi, mở đầu cho chuỗi hoạt động của lễ hội truyền thống năm nay.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên trong đoàn công tác.
Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Văn Ngà, Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đông Ngạc; Ban Quản lý và Ban Lễ nghi chùa Đình Vẽ đến dâng hương, tưởng niệm.

Đại biểu các địa phương trong tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê; Trần Hữu Thuần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Hà; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và thành viên Ban Tổ chức Lễ hội.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi – vị danh tướng kiệt xuất của triều Hậu Lê, người có nhiều công lao trong sự nghiệp bảo vệ bờ cõi, giữ yên biên cương và góp phần xây dựng nền độc lập, hưng thịnh của quốc gia.

Theo sử sách ghi lại, Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi là cháu ruột của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Ông là vị tướng tài năng, có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng, củng cố triều Hậu Lê. Sau khi qua đời vào năm 1446 trong một lần cầm quân đi dẹp loạn ở phương Nam, ông được Nhân dân nhiều địa phương lập đền thờ phụng và tôn kính như một vị phúc thần bảo quốc an dân.

Lễ dâng hương là hoạt động mở đầu cho Lễ hội Đền Lê Khôi năm 2026, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã có công với đất nước. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương Hà Tĩnh.
Thông qua các hoạt động của lễ hội, hình ảnh Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ và Lăng mộ Chiêu Trưng Đại Vương Lê Khôi tiếp tục được quảng bá rộng rãi đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch địa phương, gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản quý báu của dân tộc.
Một số hình ảnh tại lễ dâng hương:

.jpg)
.jpg)

