TP Hồ Chí Minh sẽ dừng 400 trạm y tế lưu động

Tiến Thành| 27/04/2022 14:52

BVCL - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ dừng hoạt động khoảng 400 trạm y tế lưu động. Thời gian do các địa phương có trạm y tế tự quyết định.

cv1.jpg
Ảnh minh họa

Theo cơ quan này, hiện nay, mỗi trạm y tế lưu động chỉ chăm sóc chưa tới 20 F0, chỉ bằng 1/5 công suất của trạm. Vì vậy, nhiều trạm y tế lưu động không còn cần thiết nữa.

Cũng do số ca mắc giảm mạnh, số ca nặng tại bệnh viện dã chiến 3 tầng cũng ít nên sau dịp lễ 30/4-1/5, Sở Y tế sẽ tiếp tục rút gọn các bệnh viện thu dung điều trị. Thành phố sẽ chỉ duy trì một bệnh viện dã chiến 3 tầng.

Về kết quả tiêm vaccine cho trẻ em, thành phố đã tiêm gần 172.800 trong tổng số 900.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đạt khoảng 19%. Mỗi ngày, Sở Y tế tổ chức các điểm tiêm ở khoảng 140 trường học với hơn 300 đội tiêm.

Lãnh đạo ngành y tế cho biết sẽ đặt hàng Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát về tác động của COVID-19 đến sức khoẻ người từng bị nhiễm. Để tránh dồn nguồn lực quá mức cần thiết, Sở Y tế sẽ xác định nhóm bị tác động về thể chất, tinh thần và có biện pháp can thiệp đúng nhóm nguy cơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh sẽ dừng 400 trạm y tế lưu động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO