TP.Hồ Chí Minh: Khinh khí cầu đưa quốc kỳ 1.800m2 bay lên bầu trời mừng Quốc khánh 2/9

Đinh Ngọc| 02/09/2022 13:02

BVCL - Đây là một hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc lập" tại TP.HCM.

anhv.jpg
Ảnh: Thông tin Chính Phủ

Sáng 2/9, hai quả khinh khí cầu bay lên bầu trời đưa quốc kỳ rộng 1.800 m2 để chào mừng Quốc khánh 2/9, thay cho việc TP.HCM không đốt pháo hoa năm nay.

Đây là một hoạt động đặc biệt trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc lập" tại TP.HCM. Lễ hội "Tết Độc Lập" nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022); kỷ niệm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022) và kỷ niệm 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022).

Theo đó, hoạt động thả khinh khí cầu kết hợp kéo đại kỳ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố, nằm trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc lập" được khai mạc vào sáng 2/9. Ngay sau đó, hoạt động dù lượn và thể thao trên sông được tổ chức hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng.

Trong khuôn khổ Lễ hội "Tết Độc Lập", ngoài 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ sẽ có 8 khinh khí cầu nhỏ hơn sẽ được thả lên nền trời TPHCM. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.Hồ Chí Minh: Khinh khí cầu đưa quốc kỳ 1.800m2 bay lên bầu trời mừng Quốc khánh 2/9
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO