TP.HCM: Tường rào trái phép tồn tại 16 năm chưa được tháo dỡ

Huỳnh Sang| 14/07/2022 18:58

Dù chính quyền Quận 12, TPHCM, đã dùng nhiều biện pháp xử lý việc xây dựng tường rào trái phép từ năm 2006, nhưng công trình vi phạm của ông Nguyễn Xuân Hải vẫn ngang nhiên tồn tại, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Phản ánh đến Báo Công lý, bà Nguyễn Thị Thúy cho biết, năm 2018, gia đình bà mua phần đất có diện tích 268.5m2 thuộc thửa đất số 923, tờ bản đồ số 52 (tài liệu năm 2004-2005) tại phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM, của ông Phạm Văn Bé. Hiện trạng trên đất có công trình tường rào do ông Nguyễn Xuân Hải (ngụ quận Tân Bình) xây dựng có kết cấu trụ bê tông xi măng, kẽm gai. Công trình được xây dựng trên phần đất giáp ranh giữa đất của bà Thúy với phần đất của ông Hải. Năm 2016, ông Hải tiến hành sửa chữa, gia cố tường rào bằng tường gạch block.

tuong-rao-xay-dung-khong-phep1.jpg
Tường rào xây dựng trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật lẫn dư luận

Qua kiểm tra, rà soát, UBND phường An Phú Đông phát hiện công trình trên xây dựng không phép, nên đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 72/BB-VPHC ngày 30/9/2016. Tiếp đó, chính quyền địa phương ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 8/10/2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Xuân Hải.

Ngày 28/5/2021, bà Thúy có đơn phản ánh về việc ông Hải có công trình xây dựng trái phép trên phần đất của mình lên UBND phường An Phú Đông; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng xử lý tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật, trả lại nguyên trạng khu đất để người dân có thể xây dựng nhà ở.

Ngày 3/6/2021, UBND phường An Phú Đông ra Văn bản số 460/UBND phúc đáp đơn của bà Thúy với nội dung: “Qua tiếp xúc, vận động, đến nay ông Nguyễn Xuân Hải đã chấp hành tự tháo dỡ tường gạch block. Phần móng, trụ, đà kiềng bằng bê tông cốt thép và khung sắt ông Hải cam kết sẽ tự nguyện tháo dỡ chậm nhất đến ngày 6/6/2021. UBND phường An Phú Đông sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc ông Hải tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp ông Hải không tự giác chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định”. Tuy nhiên, kể từ lúc văn bản được ban hành, hiện công trình vi phạm vẫn chưa có dấu hiệu tháo dỡ như Quyết định của UBND phường An Phú Đông cũng như cam kết từ ông Hải.

tuong-rao-xay-dung-khong-phep2.jpg
Ông Hậu - chồng bà Thúy bức xúc trước thái độ dửng dưng, bất hợp tác từ ông Hải khiến sự việc kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến quá trình an cư của gia đình ông.

Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết, vụ việc đang được lãnh đạo phường đặc biệt quan tâm, theo dõi, đôn đốc xử lý. Hiện công tác hòa giải đối thoại giải quyết tranh chấp giữa các bên đang rơi vào bế tắc do sự thiếu hợp tác từ ông Hải. Trường hợp ông Hải vẫn tiếp tục vắng mặt, thiếu thiện chí giải quyết tranh chấp thì UBND phường An Phú Đông sẽ tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bà Thúy bức xúc, việc ông Hải xây dựng trái phép đã ảnh hướng đến quá trình an cư của người khác. Bà mong rằng cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp hữu hiệu, căn cơ để xử lý dứt điểm công trình vi phạm, tạo điều kiện để người dân ổn định chỗ ở.

Hiện nay, bà Thúy đã nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, cấp số nhà và được UBND Quận 12 phê duyệt. Tuy nhiên, do bức tường vẫn chưa được tháo dỡ khiến công tác xây dựng bị trì hoãn làm ảnh hưởng đến kế hoạch “an cư lạc nghiệp” của gia đình bà Thúy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP.HCM: Tường rào trái phép tồn tại 16 năm chưa được tháo dỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO