Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Tòa án với công dân
Tin tức xét xử
Tòa án địa phương
Vinh danh thẩm phán
Án lệ - Văn bản
Vấn đề và Sự kiện
Thời sự
Kinh tế
Văn hóa
Xã hội
Tin quốc tế
Phòng chống tham nhũng
Đầu tư công
Đấu giá, Đấu thầu
Nhịp cầu công lý
Thư bạn đọc
Theo dấu đơn thư
Phản hồi thông tin bạn đọc
Tư vấn pháp luật
Công lý và đời sống
Đời sống
Kinh doanh
Pháp luật
Bảo vệ người tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Y tế - Giáo dục
Media
Infographic
Emagazine
Podcast
Video
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyên nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng
Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Phương Anh (SN 1991), trú tại tổ dân phố Chiết Bị, phường Phú Thượng, quận Thuận Hóa, TP Huế.
Media
Xét xử hai bị cáo chiếm đoạt 280 triệu đồng qua việc cầm cố xe thuê
Ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Đại Thức (SN 1980), Dương Đình Bình (SN 1992), cùng trú tại quận Phú Xuân, thành phố Huế.
Lừa bán đất trồng cây chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
Chiều 13/9, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lương Thiện Anh Tuấn (SN 1976 trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).
“Siêu lừa” bán đất tái định cư ảo
Sáng 15/9, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Lê N. (SN 1968 trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).
Lừa bán đất trồng cây chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng
Chiều 13/9, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Lương Thiện Anh Tuấn (SN 1976, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).
Tọa đàm Pháp luật - Tài chính - Ngân hàng: Giả mạo chuyên gia chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt Website, App, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại.
Chương trình Talkshow "Pháp luật về Tài chính - Ngân hàng": Phòng chống lừa đảo trực tuyến đối với người lớn tuổi
Nội dung và hình thức lừa đảo trực tuyến không mới, nhưng các đối tượng lừa đảo đã chuyển hướng vào các nạn nhân mới. Đó là người cao tuổi, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp và cả trẻ em. Lý do lừa đảo nhắm vào các đối tượng này là vì họ đều có điện thoại thông minh, nhưng khả năng nhận diện các dấu hiệu, hành vi lừa đảo còn khá thấp.
Chương trình Talkshow "Pháp luật về Tài chính - Ngân hàng": Lừa đảo bằng chiêu "cần người giữ hộ tiền"
Hiện nay, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng đa dạng và tinh vi, trong đó có hình thức lừa đảo nhận tiền hộ. Kẻ gian lợi dụng sự cả tin của người dân, đưa ra những lời hứa hẹn về các khoản hoa hồng hấp dẫn chỉ bằng việc nhận tiền hộ cho người khác. Tuy nhiên, đây thực chất là một chiêu trò nhằm lợi dụng tài khoản ngân hàng của người nhận để phục vụ cho các giao dịch lừa đảo hoặc các hoạt động phi pháp.
Chương trình Talkshow "Pháp luật về Tài chính - Ngân hàng": Cảnh giác bẫy lừa đảo "đọc sách nhận lương"
Trên mạng xã hội đang rộ lên chiêu thức lừa đảo mới "đọc sách mỗi ngày để nhận lương". Đây là hình thức lừa đảo kiểu “việc nhẹ lương cao”, lợi dụng niềm tin của người dân với các thương hiệu lớn, quen thuộc, và là một thủ đoạn biến tướng từ hình thức "thực hiện nhiệm vụ", "nhận thưởng".
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO