Theo thông báo từ Ban Tổ chức, bắt đầu từ 21h tối nay (16/5), chùa Quán Sứ (Hà Nội) sẽ dừng đón tiếp Phật tử và người dân đến chiêm bái, đảnh lễ xá lợi Phật, nhằm chuẩn bị cho công tác cung rước xá lợi về chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam).
Trước đó, xá lợi Đức Phật đã được cung thỉnh và tôn trí tại chùa Quán Sứ – trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – từ ngày 13/5. Trong ba ngày từ 14 đến 16/5, xá lợi được đặt tại tầng 1 hội trường chùa, để tăng ni, Phật tử và nhân dân thập phương đến chiêm bái, đảnh lễ.
Dự kiến ban đầu, thời gian chiêm bái kéo dài từ 6h đến 21h hằng ngày. Tuy nhiên, do số lượng người dân có nguyện vọng chiêm bái quá đông, chùa Quán Sứ đã mở cửa xuyên đêm để phục vụ nhu cầu tâm linh của cộng đồng.
Để đảm bảo sự tôn nghiêm và an toàn trong quá trình chiêm bái, Ban Tổ chức lưu ý người dân cần xếp hàng trật tự, giữ im lặng tuyệt đối khi vào khu vực tôn trí xá lợi, không tự ý chụp ảnh, quay phim. Trẻ em dưới 2 tuổi và người mặc trang phục không phù hợp sẽ không được vào khu vực hành lễ. Việc chiêm bái hoàn toàn miễn phí, không cần đăng ký trước, đồng thời chùa không tiếp nhận vòng hoa hay lễ phẩm cúng dường.
Sau khi rời chùa Quán Sứ, xá lợi Phật sẽ được cung rước về tôn trí tại chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) từ ngày 17 đến 21/5, trước khi tiếp tục hành trình trở về Ấn Độ. Tại đây, lễ cầu an, tụng kinh và chiêm bái sẽ được tổ chức liên tục trong 5 ngày.
Sáng 17/5, lễ cung rước và tôn trí xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – bảo vật quốc gia của Ấn Độ – sẽ chính thức diễn ra tại chùa Tam Chúc, nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025.
Đây là lần đầu tiên xá lợi thân thể (Shariradhātu) của Đức Phật được cung thỉnh đến Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Ấn Độ và các tổ chức Phật giáo quốc tế.