Ngày 29/11, Lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông” do Báo Công lý phối hợp với các đơn vị tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, với những dấu ấn khó quên tại TP.HCM.
Ngày 10/11, tại TP.HCM, Báo Công lý phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông TP.HCM, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam - Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Lễ phát động các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” dành cho học sinh, sinh viên và lứa tuổi thanh niên.
4 cuộc thi gồm: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về việc tham gia giao thông trên đường cao tốc”; cuộc thi “Tìm hiểu Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ năm 2024” và kỹ năng lái xe an toàn; cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông” và cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm của người giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông”.

Hưởng ứng Lễ phát động, ngày 27/11, Báo Công lý tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về TTATGT với chủ đề "Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông" tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
Sau đó 2 ngày, tại trường Đại học Luật TP.HCM, Báo Công lý tiếp tục tổ chức chương trình “Tìm hiểu pháp luật về TTATGT” với chủ đề “Kỹ năng tham gia giao thông”, thông qua Bộ tài liệu “Mô hình Phiên tòa giả định”.

Cũng tại đây đã diễn ra Lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về TTATGT”.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Luật TP.HCM là hai trường đại học đầu tiên ở khu vực phía Nam hưởng ứng chương trình về an toàn giao thông do Báo Công lý khởi động. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc để Báo Công lý tiếp tục chuỗi hoạt động trong thời gian tới.
Để có được thành công của các chương trình, Báo Công lý tri ân sự phối hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông TP.HCM, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trung tâm Phát triển giáo dục và đào tạo phía Nam - Bộ GD&ĐT.

Sự hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan như: Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), TAND TP.HCM, VKSND TP.HCM, Sở Tư pháp TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Thành đoàn TP.HCM... cùng lãnh đạo các trường đại học và đông đảo sinh viên. Tất cả đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong chuỗi hoạt động về an toàn giao thông của Báo Công lý.


Báo Công lý cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan, báo chí, truyền hình Trung ương, địa phương trên địa bàn TP.HCM. Báo trân trọng cảm ơn và tri ân.
Trước đó, phát biểu tại Lễ tổng kết, bà Tô Thị Lan Phương - Phó Tổng Biên tập Báo Công lý nhấn mạnh, các cuộc thi do Báo Công lý phối hợp tổ chức cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một sân chơi pháp luật hiện đại, minh bạch, ứng dụng công nghệ số và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

"Đây là chuỗi hoạt động nhằm hưởng ứng việc ban hành Luật TTATGT đường bộ năm 2024, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn minh", bà Phương nói.
Điểm mới trong chuỗi cuộc thi năm nay là lần đầu tiên Báo Công lý áp dụng trợ lý ảo AI vào việc ra đề, nhận bài và chấm điểm. Bà hy vọng rằng mô hình truyền thông pháp luật hiện đại, trực quan và ứng dụng AI này sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.
Theo đánh giá của nhiều đại biểu, đơn vị phối hợp, 4 cuộc thi trực tuyến do Báo Công lý tổ chức đã góp phần quan trọng vào việc lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa pháp luật giao thông trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, đặc biệt đối với giới trẻ, nhóm có tần suất tham gia giao thông cao và cũng dễ gặp rủi ro nhất.

Đặc biệt, hình thức thi trực tuyến trên nền tảng xã hội hóa giúp người tham gia có thể học, làm bài, kiểm tra kiến thức ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, khiến pháp luật trở thành một hành trình học tập tự nhiên và bền vững.
Là cơ quan ngôn luận của TANDTC, Báo Công lý sẽ luôn đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy giá trị của công nghệ số, đưa pháp luật đến với người dân bằng phương thức hiện đại, dễ tiếp cận, hiệu quả cao nhất.
Các hình ảnh tại chương trình:
















Theo thống kê, các cuộc thi đã thu hút lượng người tham gia kỷ lục: 575.000 tài khoản tương tác thường xuyên, 265.558 bài dự thi, 6,4 triệu lượt truy cập và gần 7.000 người hoàn thành đầy đủ cả bốn cuộc thi.