Kinh tế

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thu hút thêm vốn đầu tư từ Nhật Bản

PV 18/11/2023 - 06:58

Nhật Bản là một trong những thị trường lớn trong thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh. Mới đây, tỉnh lại tiếp tục thu hút thêm 80 triệu USD từ xứ xử hoa anh đào vào địa phương.

Ngày 17/11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023 với chủ đề “Đóng góp vào sự phát triển bền vững của hai nước Việt Nam-Nhật Bản.” Hội nghị diễn ra thành công với nhiều ký kết hợp tác được thực hiện. Sự kiện được tổ chức tại Cung Quy hoạch Hội chợ và Triển lãm, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với tỉnh Hokkaido và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đã tổ chức Hội

Trong khuôn khổ tổ chức hội nghị, tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Nhật Bản với tổng số vốn đầu tư trên 80 triệu USD gồm dự án Nhà máy Sản xuất Cơ khí Chính xác Castem Việt Nam, Dự án Parts Seiko Việt Nam, Dự án Nhà máy Tamagawa Việt Nam, Dự án Nhà máy Sản xuất Sản phẩm Công nghiệp Fujix Việt Nam.

Quảng Ninh lập kỷ lục thu hút vốn đầu tư gần 5 tỷ USD - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới
Ngày 17/10 Quảng Ninh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023, thu hút thêm 80 triệu USD từ đất nước Nhật Bản (ảnh minh họa)

Quảng Ninh luôn phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh mang lại nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng động lực ngày càng đồng bộ để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hội nhập sâu với nền kinh tế các nước trong khu vực. Sự kết hợp giữa tiềm năng vững chắc của Quảng Ninh và sức mạnh, kinh nghiệm của các nhà đầu tư Nhật Bản tạo nên nền tảng cho hành trình phát triển thành công.

Quảng Ninh cũng ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư và sẵn sàng tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt như: du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại; công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghệ cao, công nghệ thông minh; kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển; nông nghiệp sinh thái; các nhóm ngành thúc đẩy Kinh tế Xanh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện khí, điện gió; phát triển Chính quyền Số, Kinh tế Số, Xã hội Số.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh-Nhật Bản năm 2023 được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023); kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh là sự kiện hết sức ý nghĩa đối với tỉnh Quảng Ninh, mở ra cơ hội quảng bá, giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh, hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido. Qua đó, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai tỉnh, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Đây là cơ hội cho Quảng Ninh quảng bá hình ảnh về lợi thế so sánh cạnh tranh, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI đứng quán quân cả nước 6 năm liên tiếp (từ 2017-2022) gửi tới Chính quyền, người dân Hokkaido, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế Nhật Bản, qua đó thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido nói riêng, từ đó thiết lập quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết, hình thành chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng.

Thông qua hội nghị, tỉnh Quảng Ninh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu Nhật Bản để tỉnh hoàn thiện tiêu chí, chính sách thu hút đầu tư, trở thành đối tác tin cậy của Nhật Bản nói chung và tỉnh Hokkaido nói riêng trong nỗ lực phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ninh thành nơi đáng đến, đáng sống của cộng đồng người dân và các doanh nghiệp Nhật Bản.

Nhật Bản là thị trường lớn và rất nhiều tiềm năng trong thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh, nhất là kêu gọi các nhà đầu tư lớn từ các tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản có vai trò dẫn dắt “Sếu đầu đàn.”

Trong tổng số 173 dự án FDI của các nhà đầu tư đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt gần 13,92 tỷ USD, Nhật Bản đứng thứ 3 với 12 dự án với số vốn đăng ký 2,39 tỷ USD chiếm 17,21% tổng vốn đăng ký đầu tư toàn tỉnh khối FDI.

Sự tham gia của các tập đoàn hàng đầu từ Nhật Bản không chỉ mang lại nguồn vốn mà còn đem đến cơ hội hợp tác, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các dự án và hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất, dịch vụ ở Quảng Ninh./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thu hút thêm vốn đầu tư từ Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO