Thừa Thiên - Huế : UBND huyện Phong Điền nói gì về cơ sở sản xuất gốm như “quả bom nổ chậm” trong khu dân cư?

Hải Nam| 04/11/2022 12:40

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ trong khu dân cư đối với cơ sở sản xuất gốm của Công ty Đồng Tâm Hiệp Lực, UBND huyện Phong Điền đã tạo điều kiện để doanh nghiệp khảo sát và lựa chọn địa điểm nhằm di dời nhà xưởng, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa thực hiện việc lựa chọn địa điểm di dời.

Vào những ngày cuối tháng 10/2022, nhóm PV đã có mặt tại xưởng sản xuất gốm Đồng Tâm Hiệp Lực tại Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đập vào mắt chúng tôi là cơ sở sản xuất gốm thủ công thô sơ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang trên đường Phò Trạch với vô số vật liệu, phế thải ngổn ngang, đổ đống lung tung khắp khuôn viên nhà xưởng.

gom1.jpg
Cơ sở sản xuất gốm tại số 302 Phò Trạch, Tổ dân phố Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cơ sở sản xuất gốm tại số 302 đường Phò Trạch được xây dựng khá sơ sài. Tại thời điểm PV có mặt, cơ sở sản xuất này đang sản xuất các loại ngói lợp theo dạng ngói âm dương. Đây là loại ngói liệt chiếu, ngói liệt lợp chuyên dùng cho việc trùng tu các di tích cổ. Trong xưởng, chúng tôi thấy có 6 công nhân làm việc với các loại máy như: máy ép, máy cắt đất sét… Các loại ngói này được nung bằng một lò nung chạy bằng gas.

Ghi nhận tại hiện trường, PV thấy tại nhà xưởng có hơn 20 bình gas loại 48kg tương đương với 1.000kg gas, nhưng không lắp đặt hệ thống phòng, chống cháy nổ, không xây bồn chứa nước chữa cháy. Việc hệ thống an toàn cháy nổ của cơ sở này không đảm bảo khiến người dân lo ngại cơ sở sản xuất này như một “quả bom nổ chậm” giữa lòng khu dân cư.

gom2.jpg
Ghi nhận tại hiện trường nhà xưởng, PV thấy có hơn 20 bình gas loại 48kg tương đương với 1.000kg gas, nhưng không lắp đặt hệ thống phòng, chống cháy nổ, không xây bồn chứa nước chữa cháy.

Ngày 24/10/2022, trao đổi với PV Báo Công lý, ông Nguyễn Đình Bách -Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, UBND huyện đã nhận được phản ánh của người dân và ghi nhận những phản ánh của PV về công tác an toàn phòng, chống cháy nổ tại cơ sở này.

Ngày 25/10/2022, UBND huyện Phong Điền ban hành Công văn số 77/UBND-VP chỉ đạo Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện kiểm tra, đề xuất phương án xử lý về công tác phòng cháy chữa cháy và thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.

Ngày 27/10/2022, UBND huyện Phong Điền ban hành Công văn số 4544/UBND-VP phúc đáp Báo Công lý về phản ánh sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Đồng Tâm Hiệp Lực.

Nội dung công văn nêu rõ: Đây là vụ việc đã kéo dài nhiều năm trên địa bàn huyện. Trước đây, vào tháng 8/2021, UBND huyện đã nhận được đơn của người dân với nội dung “Đơn xin tố giác” gửi lãnh đạo UBND huyện Phong Điền. Sau khi nhận được đơn, ngày 28/9/2021, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra, xác minh nội dung đơn phản ánh nêu trên. Sau khi kiểm tra, ngày 30/9/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã có báo cáo gửi UBND huyện Phong Điền đề xuất địa điểm để di dời cơ sở sản xuất này của Công ty Đồng Tâm Hiệp Lực đến địa điểm mới đã được quy hoạch.

Cụ thể, ngày 15/10/2021, UBND huyện Phong Điền đã ban hành Công văn số 3910/UBND-VP tạo điều kiện để Công ty Đồng Tâm Hiệp Lực khảo sát và lựa chọn địa điểm sản xuất trong khu quy hoạch tiểu thủ công nghiệp tại xã Phong Thu. “Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa liên hệ để lựa chọn địa điểm và thực hiện các thủ tục về thuê đất theo quy định”, văn bản của UBND huyện Phong Điền nêu rõ.

Được biết, cơ sở sản xuất gốm tại số 302 đường Phò Trạch nói trên hiện đang sản xuất và cung cấp các loại ngói cho các công trình trùng tu di tích tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó có cung cấp sản phẩm ngói để phục dựng công trình Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế. Ngói Lưu ly dùng để trùng tu các công trình trong Đại Nội Huế phải đảm bảo rất nhiều tiêu chí.

gom3.jpg
Tại cơ sở sản xuất sơ sài này đã tạo sản phẩm ngói được dùng để trùng tu Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ sở sản xuất này vẫn chưa cung cấp được được giấy tờ, văn bản của các cơ quan chức năng về tiêu chí sản phẩm khắt khe do Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành đưa ra. Vì vậy, việc cơ sở sản xuất gốm tại số 302 Phò Trạch của Công ty Đồng Tâm Hiệp Lực sản xuất ngói và cung cấp cho việc trùng tu công trình Điện Kiến Trung trong Đại Nội Huế khiến nhiều người bất ngờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên - Huế : UBND huyện Phong Điền nói gì về cơ sở sản xuất gốm như “quả bom nổ chậm” trong khu dân cư?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO