Kinh tế

Thị trường hàng hóa đa dạng mùa Vu Lan

Hoài Anh 28/08/2023 - 11:56

Rằm tháng Bảy là một ngày lễ lớn truyền thống của dân tộc Việt Nam, chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch thị trường đã rất nhộn nhịp, đa dạng các mặt hàng.

Rằm tháng 7, trái cây và hoa tươi tăng giá
Thị trường trái cây, hoa tươi ngày Rằm tháng Bảy nhộn nhịp, đa dạng (ảnh minh họa)

Còn 2-3 ngày nữa là đến ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch - lễ Vu Lan báo hiếu. Từ xưa luôn có câu "cúng cả năm không bằng Rằm tháng Bảy" do đó ngày lễ này luôn được nhiều người dân đặc biệt chú trọng. Nhiều gia đình tổ chức cúng Rằm sớm từ ngày 12 đến hết ngày 15 âm lịch.

Tháng 7 âm lịch, sức mua của người dân tăng cao đặc biệt các mặt hàng hoa tươi, trái cây, thực phẩm chay và hàng mã... Chính vì thế, tại các siêu thị đến các chợ truyền thống những ngày này rất nhộn nhịp, dịch vụ cũng đa dạng hơn.

Năm nay theo ghi nhận, các mặt hàng mã có phần đa dạng, nhiều mẫu mã hơn, tuy nhiên sức mua vẫn không tăng cao so với năm ngoái. Thực phẩm chay đặc biệt là dịch vụ làm cỗ chay ngày Rằm tháng Bảy năm nay lại có xu hướng tăng cao. Theo đó, giá một mâm cỗ chay trung bình từ 450.000 đồng đến 1.600.000 đồng. Nhiều người dân đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội "săn lùng" đặt bằng được những mâm cỗ chay để cúng Rằm tháng Bảy.

Gợi ý mâm cỗ chay cúng Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 đầy đủ nhất
Thực phẩm chay ngày lễ Vu Lan trở lên đa dạng và đắt khách (ảnh minh họa)

Theo đà tăng của nhu cầu, các mặt hàng phổ biến phục vụ cúng Rằm cũng có chiều hướng tăng nhẹ. Hoa tươi, rau củ, quả, thịt lợn, thịt bò, giò chả... tăng khoảng 5 - 10%. Ghi nhận giá của một số mặt hàng tiêu biểu như: thanh long có giá 30.000 - 40.000 đồng/kg; Xoài 40.000 - 60.000 đồng/kg, roi đỏ 70.000 - 80.000 đồng/kg; các mặt hàng trái cây nhập khẩu cũng có biến động về giá.

Hoa tươi cũng tăng khi giá hoa huệ là 50.000 - 60.000 đồng/ chục, hoa cúc 50.000 - 65.000 đồng/chục, hoa hồng 40.000 - 70.000 đồng/ chục... Tại các chợ truyền thống thì mặt hàng có sức tăng mạnh nhất chính là gà trống, hiện giá bán khoảng 120.000 - 150.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg so với cuối tháng 6 âm lịch.

Hiện các đồ chay cũng được phục vụ rất đa dạng trên thị trường. Người tiêu dùng có thể tìm mua tại các siêu thị, chợ truyền thống hay cửa hàng chuyên đồ chay. Năm nay, ngoài dịch vụ cung cấp mâm cỗ chay, các món đồ chay làm sẵn cũng được bày bán khá đa dạng từ nấm, đậu đến các món giò chay, chả chay, thịt bò chay... Với quan niệm Tháng Bảy Âm lịch là ngày mở cửa ngục, xá tội vong nhân nên nhiều người không sát sinh, đồ chay vì thế cũng lên ngôi trở lên đắt khách hơn trong dịp này.


Có thể thấy, năm nay thị trường nhộn nhịp và đa dạng hơn về mặt hàng cũng như mẫu mã chủng loại. Gía bán không có sự biến động mạnh như mọi năm. Đồng thời, thói quen tiêu dùng của người dân cũng có chiều hướng thay đổi. Các đồ có nguồn gốc từ thiên nhiên được chọn lựa nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường hàng hóa đa dạng mùa Vu Lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO